Nóng 24h: Nam thanh niên bị bắt vì...đổi nhẫn

VOV.VN - Phụng vào tiệm vàng, vờ chủ tiệm cho xem nhẫn rồi dùng nhẫn giả đánh tráo. Hành vi của Phụng bị phát hiện và người dân vây bắt ngay sau đó.

1. Ngày 1/3, cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Phụng (ảnh trên, 31 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tráo vàng giả lấy vàng thật rồi bỏ chạy. Ảnh: Minh Anh.

Trưa cùng ngày, Phụng vào tiệm vàng trên đường Hồ Văn Cống (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) vờ mua vàng, lừa lúc chủ tiệm không để ý, Phụng lấy nhẫn giả ra đánh tráo nhẫn vàng thật rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã hô hoán và cùng người dân đuổi theo bắt giữ được đối tượng giao cho cơ quan công an. (Ảnh minh họa. )
2. Khởi tố bị can trong vụ Giám đốc VNPT bị đâm tử vong trước cửa nhà. Cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Quang để điều tra về hành vi giết người. Quang là nghi phạm dùng dao đâm tử vong anh Triệu Xuân Bắc, Giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng – Lạng Sơn ngày 25/2/2018. (Ảnh: Báo Dân Trí).

3. Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng. Sáng 1/3/2018, ông Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo xử lý nghiêm chủ rừng trong việc để lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép hàng chục mét khối gỗ tại huyện M’Đrăk. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk  chỉ đạo xử lý vụ việc. 

4. 20 người xông vào đốt tiệm sơn và truy sát. Ngày 1/3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang gấp rút điều tra vụ một nhóm thanh niên xông vào nhà dân đập phá đồ đạc, ném bom xăng đốt nhà. May mắn lửa được dập tắt kịp thời. (Ảnh: Báo NLĐ).

5. Khởi tố người mẹ giết con 5 tháng tuổi nghi do trầm cảm. Ngày 28/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Xuân Nhi (25 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết chính con đẻ của mình. Nhiều khả năng nguyên nhân chị Nhi giết chết con ruột của mình do bị trầm cảm sau khi sinh. Ảnh minh họa. 

6. Hà Tĩnh: Kế toán xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách tiêu xài. Với vai trò là kế toán UBND xã, Lê Anh Tuấn đã lập khống các hồ sơ quyết toán để rút số tiền 207.000.000 đồng để chi tiêu riêng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ảnh: Báo Dân Trí.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách
Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Làm giả ủy quyền của khách hàng, Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank TPHCM đã chiếm đoạt của khách 245 tỷ đồng

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Chiêu trò lừa đảo vụ cán bộ Eximbank ôm hơn 245 tỷ đồng của khách

Làm giả ủy quyền của khách hàng, Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank TPHCM đã chiếm đoạt của khách 245 tỷ đồng

Chuyện tặng 2 vé máy bay Vietnam Airlines cho khách là lừa đảo
Chuyện tặng 2 vé máy bay Vietnam Airlines cho khách là lừa đảo

VOV.VN -Vietnam Airlines khẳng định chương trình tặng 2 vé máy bay là lừa đảo. Khách hàng cần cảnh giác trước hành vi giả mạo tặng 2 vé máy bay miễn phí.

Chuyện tặng 2 vé máy bay Vietnam Airlines cho khách là lừa đảo

Chuyện tặng 2 vé máy bay Vietnam Airlines cho khách là lừa đảo

VOV.VN -Vietnam Airlines khẳng định chương trình tặng 2 vé máy bay là lừa đảo. Khách hàng cần cảnh giác trước hành vi giả mạo tặng 2 vé máy bay miễn phí.

Cựu Phó Hiệu trưởng lĩnh án tù về tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Cựu Phó Hiệu trưởng lĩnh án tù về tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Yến 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng với bản án 30 tháng tù về tội “Trốn thuế”

Cựu Phó Hiệu trưởng lĩnh án tù về tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Cựu Phó Hiệu trưởng lĩnh án tù về tội lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Yến 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng với bản án 30 tháng tù về tội “Trốn thuế”

Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi tiền mới ngày Tết
Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi tiền mới ngày Tết

Từ đầu tháng 2/2018, Lan Anh đã cầm tiền của 4 người với tổng số lên đến 540 triệu đồng

Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi tiền mới ngày Tết

Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi tiền mới ngày Tết

Từ đầu tháng 2/2018, Lan Anh đã cầm tiền của 4 người với tổng số lên đến 540 triệu đồng

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo
Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội lừa đảo số tiền gần 4,8 tỷ đồng.

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đa ngành Hà Nội lừa đảo số tiền gần 4,8 tỷ đồng.