Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 4.000, gấp đôi 3 ngày trước đó

VOV.VN - Tính đến hết ngày 31/3, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 4.076, hơn gấp đôi so với con số 2.010 ca ghi nhận trong ngày 28/3.

Thông tin trên vừa được trường Đại học Johns Hopkins công bố, theo đó, trên 40% số ca thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn nước Mỹ xảy ra ở bang New York.

Ảnh minh họa: AP

Con số 4.076 người tử vong vì Covid-19 đánh dấu việc Mỹ vượt Trung Quốc về số người chết vì dịch bệnh này và hiện đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Italy và Tây Ban Nha. Trong khi đó, số mắc Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 189.510 ca, mức cao nhất trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Viện Robert Koch của Đức ngày 1/4 cho biết, nước này đã có thêm 149 ca tử vong vì Covid-19 mới, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này ở Đức lên 732. Đức cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới là 5.453 ca nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Trung Âu này lên 67.366 ca.

Trên thế giới hiện có gần 860.000 trường hợp mắc Covid-19, trong số đó có 42.000 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19
Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ huy trưởng tàu sân bay Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier đã viết thư đề nghị Hải quân Mỹ phải cứu các thủy thủ trên tàu bị mắc Covid-19.

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ huy trưởng tàu sân bay Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier đã viết thư đề nghị Hải quân Mỹ phải cứu các thủy thủ trên tàu bị mắc Covid-19.

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19
Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, máy bay Nga chở thiết bị y tế và đồ bảo hộ đến Mỹ trong ngày 1/4.

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, máy bay Nga chở thiết bị y tế và đồ bảo hộ đến Mỹ trong ngày 1/4.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19
Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

VOV.VN - Dù cảnh báo tương lai ảm đạm đang ở ngay trước mắt nhưng Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng Mỹ sẽ sớm “thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

VOV.VN - Dù cảnh báo tương lai ảm đạm đang ở ngay trước mắt nhưng Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng Mỹ sẽ sớm “thấy ánh sáng cuối đường hầm”.