Ukraine xảy ra nổ lớn tại kho đạn của Quân đội

VOV.VN - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, vụ nổ xảy ra tại khu vực cách thủ đô Kiev 176km về phía Đông.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, một số các biện pháp giới hạn đã được đưa ra trên toàn bộ vùng Chernihiv và khu vực dọc biên giới với Nga sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại kho chứa hàng của quân đội Ukraine.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ xa. Ảnh: Instagram

Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, vụ nổ xảy ra tại khu vực cách thủ đô Kiev 176km về phía Đông. Trong khi truyền thông địa phương đưa tin, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho chứa đạn được quy mô lớn của quân đội Ukraine, gần hai ngôi làng Druzhba và Avgustovka.

Quân đội Ukraine được cho là đã triển khai một chiến dịch sơ tán quy mô lớn xung quanh khu vực và người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ukraine đã đến hiện trường vụ nổ. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tham gia tập trận quy mô lớn với các nước NATO
Ukraine tham gia tập trận quy mô lớn với các nước NATO

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/10 cho biết, nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân quy mô lớn với Mỹ và các thành viên khác của NATO.

Ukraine tham gia tập trận quy mô lớn với các nước NATO

Ukraine tham gia tập trận quy mô lớn với các nước NATO

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8/10 cho biết, nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân quy mô lớn với Mỹ và các thành viên khác của NATO.

Ảnh: Cận cảnh 2 tàu Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị Nga chê là “đồ cổ”
Ảnh: Cận cảnh 2 tàu Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị Nga chê là “đồ cổ”

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga cho rằng 2 con tàu này đều là “đồ Mỹ không dùng đến nữa”, và RT cho rằng, “loại tàu đó chẳng thể nào đe dọa được Nga”.

Ảnh: Cận cảnh 2 tàu Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị Nga chê là “đồ cổ”

Ảnh: Cận cảnh 2 tàu Mỹ chuyển giao cho Ukraine bị Nga chê là “đồ cổ”

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga cho rằng 2 con tàu này đều là “đồ Mỹ không dùng đến nữa”, và RT cho rằng, “loại tàu đó chẳng thể nào đe dọa được Nga”.

Nga và Ukraine có thể hòa giải với nhau
Nga và Ukraine có thể hòa giải với nhau

VOV.VN - Cả 2 bên đều phải có thiện chí hòa giải, song quan chức Ukraine cho rằng, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước chủ yếu phụ thuộc vào Nga.

Nga và Ukraine có thể hòa giải với nhau

Nga và Ukraine có thể hòa giải với nhau

VOV.VN - Cả 2 bên đều phải có thiện chí hòa giải, song quan chức Ukraine cho rằng, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước chủ yếu phụ thuộc vào Nga.

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang
Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

VOV.VN - Bộ ngoại giao Hungary tuyên bố trục xuất lãnh sự Ukraine sau một hành động tương tự trước đó của nước láng giềng.

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

VOV.VN - Bộ ngoại giao Hungary tuyên bố trục xuất lãnh sự Ukraine sau một hành động tương tự trước đó của nước láng giềng.

Ukraine gia hạn quy chế đặc biệt cho vùng Donbass đến cuối 2019
Ukraine gia hạn quy chế đặc biệt cho vùng Donbass đến cuối 2019

VOV.VN - Luật Quy chế đặc biệt cho vùng Donbass được thông qua từ năm 2014 và chỉ có hiệu lực trong 3 năm nhưng vừa được Tổng thống Ukraine ký gia hạn.

Ukraine gia hạn quy chế đặc biệt cho vùng Donbass đến cuối 2019

Ukraine gia hạn quy chế đặc biệt cho vùng Donbass đến cuối 2019

VOV.VN - Luật Quy chế đặc biệt cho vùng Donbass được thông qua từ năm 2014 và chỉ có hiệu lực trong 3 năm nhưng vừa được Tổng thống Ukraine ký gia hạn.