LLVT Quân khu 5 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 5 tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

Sáng 16/10, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2015). 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng nhiều tướng lĩnh trong quân đội, lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên đến dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 5

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”. Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành 3 nhiệm vụ chiến đấu, công tác và lao động sản xuất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Vinh quang này trước hết thuộc về các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các cựu chiến binh và hàng triệu đồng bào, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, sỹ quan và chiến sỹ Quân khu 5 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành vẻ vang mọi nhiệm vụ được giao”.

Đại diện Bộ Quốc phòng Lào trao Huân chương Tự do hạng Nhất của nước CHDCND Lào  cho lực lượng vũ trang Quân khu 5

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5. 

Đại diện Bộ Quốc phòng Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào cho Lực lượng Vũ trang Quân khu 5./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo
Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

VOV.VN - Những năm qua, cùng với mua sắm các loại vũ khí mới, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đẩy mạnh sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hiện đại…

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

VOV.VN - Những năm qua, cùng với mua sắm các loại vũ khí mới, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đẩy mạnh sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hiện đại…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán
Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 đã được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cải tiến từ pháo phản lực BM-21.

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 đã được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cải tiến từ pháo phản lực BM-21.

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2
Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

VOV.VN – Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Không quân Việt Nam đã được trang bị các máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2...

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

VOV.VN – Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Không quân Việt Nam đã được trang bị các máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2...

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam
“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 1990, đến nay, các chủng loại máy bay không người lái của Viện Kỹ thuật PK-KQ ngày càng hiện đại...

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 1990, đến nay, các chủng loại máy bay không người lái của Viện Kỹ thuật PK-KQ ngày càng hiện đại...

Chủ tịch nước: “LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn“
Chủ tịch nước: “LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn“

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Chủ tịch nước: “LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn“

Chủ tịch nước: “LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn“

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam
Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

VOV.VN - "Là lực lượng chiến đấu quan trọng, có vai trò quyết định chiến trường, bởi thế lực lượng Lục quân phải được hiện đại hóa ”...

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

VOV.VN - "Là lực lượng chiến đấu quan trọng, có vai trò quyết định chiến trường, bởi thế lực lượng Lục quân phải được hiện đại hóa ”...

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang
Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

VOV.VN -Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng chức năng chống cướp có vũ trang trên biển. 

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

VOV.VN -Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng chức năng chống cướp có vũ trang trên biển. 

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất
Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

VOV.VN – Chiều 8/10, trực thăng của Đoàn không quân Ba Vì đã sử dụng rocket tiêu diệt toàn bộ mục tiêu mặt đất tại Trường bắn Như Xuân.

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

VOV.VN – Chiều 8/10, trực thăng của Đoàn không quân Ba Vì đã sử dụng rocket tiêu diệt toàn bộ mục tiêu mặt đất tại Trường bắn Như Xuân.

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân
Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

VOV.VN - Công tác dân vận trong Quân đội đã góp phần quan trọng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

VOV.VN - Công tác dân vận trong Quân đội đã góp phần quan trọng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh