Indonesia triển khai đóng tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60

VOV.VN - Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ và cần số lượng lớn các tàu thuyền để tuần tra và duy trì sự hiện diện. Hải quân Indonesia tiếp tục được cân đối giữa một số lượng nhỏ các tàu chiến “cao cấp” và một số lượng lớn các tàu với kích cỡ khác nhau cho vai trò tuần tiễu.

Hải quân Indonesia (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut - TNI-AL) đã đặt hàng 5 tàu tuần tra tốc độ nhanh bản địa dựa trên thiết kế Tàu tuần tra PC-60. PC-60 là phiên bản phái sinh của KCR-60 còn được gọi là tàu tên lửa nhanh lớp Sampari nhưng sẽ chỉ được trang bị súng-pháo hải quân.

Tàu có chiều dài 60 m, mớn nước 2,72 m này được trang bị một pháo Oto Melara 40 mm và hai súng máy hạng nặng FN Herstal 12,7 mm. Các tàu tuần tra sẽ được trang bị hệ thống theo dõi và thiết bị điện quang bao gồm máy đo xa laser, camera hồng ngoại và camera nhìn ngày.

PC-60 có thủy thủ đoàn tiêu chuẩn gồm 55 người. Tàu dài 60 m, rộng 8,5 m, nặng 440-520 tấn, được trang bị hai động cơ diesel MTU 20V400M73 với công suất 3.200 kilowatt, có thể đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ và thời gian hoạt động 8 ngày ở tốc độ hành trình 17 hải lý/giờ.

Nó cũng có một thuyền bơm hơi thân cứng (rigid-hull inflatable boat - RHIB) có thể được sử dụng cho các hoạt động thăm viếng và tìm kiếm trên biển. Các tàu tuần tra mới này dự kiến ​​sẽ được giao cho Bộ Tư lệnh Hạm đội 1 (khu vực phía Tây) của Hải quân Indonesia - lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ eo biển Malacca, ngăn chặn cướp biển và tăng cường an ninh cho các tàu đi qua khu vực đó...

Hai chiếc PC-60 đầu tiên đã được đóng tại nhà máy PT Caputra Mitra Sejati, có trụ sở ở Banten. Tại cơ sở của nhà máy đóng tàu ở Banten, ngày 21/3/2022, nhà máy đóng tàu Indonesia PT Caputra Mitra Sejati đã đặt tên cho hai tàu tuần tra nhanh lớp PC-60 là KRI Dorang-874 và KRI Bawal-875, dự kiến ​​sẽ được hạ thủy vào tháng 8/2022.

Nhân dịp này, Đô đốc Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono phát biểu rằng, việc đóng các con tàu này phù hợp với kế hoạch chiến lược đã xác định, nhằm hỗ trợ nhiệm vụ của Hải quân. Các tàu sẽ nâng cao khả năng của Hải quân Indonesia trong việc bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước, hỗ trợ các nhiệm vụ thực thi pháp luật thời bình. Cũng theo quan chức này, các tàu sẽ được đóng theo cấu trúc có thể chuyển đổi để bổ sung vũ khí trang bị nếu cần.

Việc trang bị các tàu tuần tra cũng phải được hỗ trợ bằng cách nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của các thủy thủ nhằm xây dựng lực lượng Hải quân Indonesia chuyên nghiệp, hiện đại và mạnh. KRI Dorang-874 sẽ được triển khai để tăng cường cho đội tuần tra Căn cứ Hải quân Ambon (Lantamal IX), còn KRI Bawal-875 sẽ trực thuộc Căn cứ Hải quân Sorong (Lantamal XlV).

Là một phần của hợp đồng đóng 5 tàu tuần tra PC-60, chiếc PC-60 thứ ba được giao cho công ty đóng tàu Indonesia PT Karimun Anugrah Sejati có trụ sở tại Batam. Công ty này đã tổ chức Lễ khởi đóng ngày 4/3/2022. Tàu dự kiến ​​sẽ được hạ thủy vào tháng 8/2023. Hai chiếc còn lại vẫn chưa được trao cho các nhà đóng tàu.

Theo Phó Đô đốc Ahmad Heri Purwanto, Phó Tham mưu trưởng TNI-AL, các tàu tuần tra là thành phần quan trọng trong hạm đội TNI-AL, đồng thời cũng có ý nghĩa chiến lược đối với thế trận quốc phòng toàn dân. Ông cũng nhấn mạnh giá trị kinh tế của việc đóng những chiếc tàu của các nhà máy đóng tàu địa phương - cung cấp việc làm cho các nhà máy đóng tàu và công nhân.

Indonesia có rất nhiều đảo nhỏ và cần số lượng lớn các tàu thuyền để tuần tra và duy trì sự hiện diện. Hải quân Indonesia tiếp tục được cân đối giữa một số lượng nhỏ các tàu chiến “cao cấp” và một số lượng lớn các tàu nhỏ với kích cỡ khác nhau cho các vai trò tuần tiễu. Mục tiêu dài hạn là đạt được một hạm đội mạnh, bao gồm hơn 100 chiếc vào năm 2024, được công bố lần đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa Lực lượng Thiết yếu Tối thiểu được khởi xướng vào năm 2009.

Hải quân Indonesia hiện không có tàu tuần tra xa bờ (offshore patrol vessels – OPV) hiện đại trong hạm đội của mình, mặc dù có một hạm đội lớn gồm các tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ. TNI-AL đã yêu cầu các đề xuất từ ​​các nhà đóng tàu được lựa chọn cho một lớp tàu tuần tra xa bờ mới mà họ dự định mua. Các OPV mới này sẽ lấp đầy khoảng trống giữa hạm đội tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống cũng như các tàu tuần tra nhỏ hơn và các phương tiện tấn công có tốc độ nhanh được trang bị tên lửa.

Theo một báo cáo của IHS Jane's, ngân sách cho con tàu đầu tiên của lớp này được cho là khoảng 1,09 nghìn tỷ IDR (tương đương 78 triệu USD), mặc dù cho đến nay chưa có thông số kỹ thuật nào được công bố rộng rãi. IHS Jane's trước đây đã đưa tin, TNI-AL quan tâm đến việc mua sắm lô đầu tiên khoảng 4 tàu, với ngân sách dự kiến khoảng 340 triệu USD. Các con tàu dự kiến có chiều dài khoảng 80 m trở lên và ​​sẽ được sản xuất trong nước.

Trong số các hồ sơ thiết kế, nhiệm vụ dự kiến ​​sẽ bao gồm việc trở thành bệ phóng cho các phương tiện bay không người lái, trên mặt đất và dưới nước. Những con tàu này theo kế hoạch ​​sẽ được chính phủ Indonesia tài trợ trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, kinh phí con tàu đầu tiên đã được cấp cho Bộ Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy
Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

VOV.VN - Indonesia quyết định tạm ngưng các cuộc tuần tra chung trên biển với Australia sau khi cơ quan chức năng Australia phá hủy 3 tàu cá của Indonesia bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Australia.

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

VOV.VN - Indonesia quyết định tạm ngưng các cuộc tuần tra chung trên biển với Australia sau khi cơ quan chức năng Australia phá hủy 3 tàu cá của Indonesia bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Australia.

Tàu tuần tra biết lặn “độc nhất vô nhị” của Nga và những tính năng đáng gờm
Tàu tuần tra biết lặn “độc nhất vô nhị” của Nga và những tính năng đáng gờm

VOV.VN - Một trong những lợi thế của Sentinel là kết hợp các đặc tính của tàu tuần tra và tàu ngầm.

Tàu tuần tra biết lặn “độc nhất vô nhị” của Nga và những tính năng đáng gờm

Tàu tuần tra biết lặn “độc nhất vô nhị” của Nga và những tính năng đáng gờm

VOV.VN - Một trong những lợi thế của Sentinel là kết hợp các đặc tính của tàu tuần tra và tàu ngầm.

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông
Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ điều tàu sân bay Carl Vinson đến Biển Đông để tiến hành tuần tra bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ điều tàu sân bay Carl Vinson đến Biển Đông để tiến hành tuần tra bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Infographic: Hộ tống hạm lớp Sigma - tàu tuần tra tàng hình tối tân
Infographic: Hộ tống hạm lớp Sigma - tàu tuần tra tàng hình tối tân

VOV.VN - Chiến hạm lớp Sigma, là một trong những chiến hạm tàng hình có nhiều cấu hình về kích thước và trang bị phù hợp với nhiều nhiệm vụ của quốc gia sử dụng

Infographic: Hộ tống hạm lớp Sigma - tàu tuần tra tàng hình tối tân

Infographic: Hộ tống hạm lớp Sigma - tàu tuần tra tàng hình tối tân

VOV.VN - Chiến hạm lớp Sigma, là một trong những chiến hạm tàng hình có nhiều cấu hình về kích thước và trang bị phù hợp với nhiều nhiệm vụ của quốc gia sử dụng

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN
Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

VOV.VN - Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Trong khối ASEAN, quân đội ta có sức mạnh vượt trội.

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

VOV.VN - Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Trong khối ASEAN, quân đội ta có sức mạnh vượt trội.