Phát hiện vi khuẩn hiếm gặp giúp trị dứt điểm bệnh phổi tái phát

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tìm ra nguyên nhân khiến một bệnh nhân 60 tuổi mắc bệnh tích protein phế nang liên tục tái phát, đó là một loại vi khuẩn không lao hiếm gặp. Phát hiện quan trọng này giúp thay đổi hướng điều trị, dứt điểm các triệu chứng bệnh phổi tái phát.


Trước đó, người đàn ông 60 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum (cũ – nay là Quảng Ngãi), bắt đầu ho kéo dài và khó thở khi gắng sức khoảng 6 tháng trước khi nhập viện. Người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang, một bệnh lý hiếm gặp khiến các chất giàu protein tích tụ trong phế nang, cản trở quá trình trao đổi khí.

Trước khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được rửa phổi hai lần, mỗi lần thực hiện trên một bên phổi. Đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh tích protein phế nang có triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng ho, khó thở vẫn kéo dài, hình ảnh tổn thương phổi gần như không cải thiện.

Tháng 12/2025, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua đánh giá, các bác sĩ nhận thấy bệnh không diễn tiến theo hướng thông thường. Người bệnh có ngón tay dùi trống, hai phổi xuất hiện ran nổ rải rác, gợi ý tình trạng bệnh phổi mạn tính kéo dài.

Các bác sĩ hội chẩn, triển khai rửa toàn bộ hai phổi cho bệnh nhân trong cùng một lần can thiệp. Thủ thuật kéo dài khoảng 3 giờ và diễn ra thuận lợi. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản - phế nang phát hiện một loại vi khuẩn Mycobacterium không lao rất hiếm gặp ở người mắc bệnh tích protein phế nang (Mycobacterium interjectum).

Phát hiện này giúp các bác sĩ xác định hướng điều trị khác thay vì chỉ tiếp tục rửa phổi. Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng. Sau điều trị, hình ảnh tổn thương phổi giảm đáng kể, các triệu chứng hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức được cải thiện và không còn ghi nhận tái phát.

Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh tích protein phế nang rất hiếm, với tỷ lệ khoảng 0,6-7 ca/1 triệu người. Bệnh xảy ra khi các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, làm cản trở trao đổi oxy. Người bệnh thường có biểu hiện ho kéo dài, khó thở, giảm khả năng gắng sức và có thể suy hô hấp.

Theo bác sĩ, thể tự miễn là dạng thường gặp, nhưng bệnh cũng có thể liên quan đến bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc các tác nhân nhiễm trùng hiếm gặp. Rửa phổi toàn bộ vẫn là phương pháp điều trị tiêu chuẩn với những trường hợp có triệu chứng. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thứ phát, việc xác định và điều trị nguyên nhân nền có ý nghĩa quyết định để hạn chế tái phát.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là trường hợp thứ 5 được phát hiện mắc bệnh tích protein phế nang và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận liên quan đến nhiễm vi khuẩn nói trên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba cách phối hợp giúp người bệnh nặng được điều trị gần nhà
Ba cách phối hợp giúp người bệnh nặng được điều trị gần nhà

VOV.VN - Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa vừa phối hợp xử trí nhiều ca bệnh khó theo những cách khác nhau: chuyên gia xuống tận nơi mổ cấp cứu, cùng bác sĩ địa phương thực hiện kỹ thuật chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh lên tuyến cuối rồi đưa trở lại địa phương khi ổn định.

Ba cách phối hợp giúp người bệnh nặng được điều trị gần nhà

Ba cách phối hợp giúp người bệnh nặng được điều trị gần nhà

VOV.VN - Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa vừa phối hợp xử trí nhiều ca bệnh khó theo những cách khác nhau: chuyên gia xuống tận nơi mổ cấp cứu, cùng bác sĩ địa phương thực hiện kỹ thuật chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh lên tuyến cuối rồi đưa trở lại địa phương khi ổn định.

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai
Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra đang tăng nhanh tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này đã phải kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, vì có khả năng dịch bệnh này sẽ trở thành một đại dịch lớn trong tương lai.

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

Bệnh viêm phổi Mycoplasma tại Nhật Bản có thể thành đại dịch lớn trong tương lai

VOV.VN - Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra đang tăng nhanh tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này đã phải kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, vì có khả năng dịch bệnh này sẽ trở thành một đại dịch lớn trong tương lai.

Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?
Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?

VOV.VN - Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm và các hoạt chất phù hợp để bảo vệ da và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa.

Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?

Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?

VOV.VN - Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm và các hoạt chất phù hợp để bảo vệ da và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa.