Bá Toàn/VOV
285 bài viết
VOV.VN - Thương mại điện tử được dự báo tăng trưởng theo chiều sâu, trong đó chất lượng đơn hàng, niềm tin người tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh trở thành những yếu tố quan trọng hơn.
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng được các quốc gia cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.
VOV.VN - Từ nay đến hết ngày 31/7/2026, Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc.
VOV.VN - Với quy mô hơn 100 triệu dân và đóng góp khoảng 60–62% vào tăng trưởng GDP, tiêu dùng trong nước được nhìn nhận không chỉ là “bệ đỡ” khi xuất khẩu gặp khó, mà còn là một trụ cột chiến lược để duy trì đà tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.
VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, thương hiệu quốc gia trở thành thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế. Việt Nam định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nâng cao giá trị gia tăng khẳng định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu.
VOV.VN - Hôm nay 3/3, ngày rằm tháng Giêng, ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống và cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, thị trường đồ cúng rằm tháng Giêng khá phong phú, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định. Tuy nhiên, năm nay, sức mua có phần trầm lắng hơn.
VOV.VN - Ngày mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động; nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.
VOV.VN - Kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá khi nền tảng ổn định giai đoạn 2021–2025 đã được củng cố, song cũng đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi điều hành quyết liệt và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa đã vận hành gần như bình thường trở lại.
VOV.VN - Theo tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu sôi động trở lại. Các hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định.