10 dấu hiệu cho thấy cuộc chiến tranh lớn ở Ukraine đang cận kề

VOV.VN - Patrick Lancaster, một cựu quân nhân Mỹ và hiện là một blogger kiêm nhà báo đã đến thăm Crimea và Donbass, dự đoán rằng một cuộc chiến tranh lớn và “cam go” đang chờ Ukraine và cuộc chiến sẽ “sớm” bắt đầu.

Để chứng minh cho nhận định của mình, trên kênh Telegram, ông Lancaster đã viện dẫn 10 dấu hiệu có thể dẫn đến những sự kiện bi thảm. 10 sự kiện được đề cập sau khiến ông nghĩ rằng Donbass có thể sớm bị lôi kéo vào một cuộc chiến khó khăn.

1. Ngày 23/1, có thông tin rằng Đại sứ quán Mỹ tại Kiev “yêu cầu sơ tán nhân viên” trong bối cảnh lo ngại chiến tranh bùng nổ.

2. Washington cáo buộc Moscow chuẩn bị một hành động khiêu khích - một “cuộc tấn công mạo danh” (false flag attack) để làm cái cớ cho một “cuộc xâm lược”.

3. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo, Mỹ đã giao cho Ukraine lô vũ khí, bao gồm cả đạn dược, với tổng trọng lượng khoảng 90 tấn.

4. Washington chuyển giao máy bay trực thăng Mi-17 (do Nga sản xuất) cho Ukraine theo chương trình Các mặt hàng quốc phòng thừa (Excess Defense Articles). Theo kế hoạch trước đây, máy bay trực thăng Mi-17 sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Afghanistan, nhưng hiện nay, điều này không thể thực hiện.

5. Cộng hòa Donetsk tự xưng đã cáo buộc Kiev chuẩn bị một cuộc khiêu khích - một “cuộc tấn công mạo danh”, lấy cớ để Lực lượng vũ trang Ukraine phát động một cuộc tấn công Donbass.

6. Phát biểu trước người dân về Crimea và Donbass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng sẽ sớm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

7. Hầu như tất cả các nước phương Tây đều khuyến cáo công dân không đến Ukraine và đưa ra tuyên bố rằng, Liên bang Nga có thể sớm bắt đầu tấn công Ukraine từ các hướng khác nhau.

8. Anh đã cử 30 quân nhân tinh nhuệ và 2.000 vũ khí chống tăng đến giúp Kiev.

9. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa Moscow về một “thảm họa” nếu nước này “xâm lược” Ukraine, tin rằng “Nga chắc chắn sẽ tấn công”.

10. Đã có thông tin cho rằng các nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Kiev và lãnh sự quán Nga tại Ukraine cùng gia đình đã được sơ tán hoặc phải rời Ukraine trong những ngày này.

Trong tuần này, các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy sẽ được tổ chức tại Paris với sự tham gia của các cố vấn từ Liên bang Nga, Ukraine, Pháp và Đức. Có lẽ, đàm phán là hy vọng duy nhất có thể giúp khu vực tránh khỏi một cuộc chiến tranh mới.

“Chúng ta chỉ có thể hy vọng cuộc đàm phán sẽ hữu ích”, Lancaster kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữa lúc căng thẳng với Nga, Ukraine nhận lô vũ khí thứ hai từ Mỹ
Giữa lúc căng thẳng với Nga, Ukraine nhận lô vũ khí thứ hai từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 23/1 cho biết, nước này đã nhận được lô vũ khí thứ hai từ Mỹ trong khuôn khổ viện trợ có tổng giá trị lên tới 200 triệu USD.

Giữa lúc căng thẳng với Nga, Ukraine nhận lô vũ khí thứ hai từ Mỹ

Giữa lúc căng thẳng với Nga, Ukraine nhận lô vũ khí thứ hai từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 23/1 cho biết, nước này đã nhận được lô vũ khí thứ hai từ Mỹ trong khuôn khổ viện trợ có tổng giá trị lên tới 200 triệu USD.

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng
Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

VOV.VN - Nếu Nga tập trung vào “chiến trường” châu Âu, điều này có thể để lại nhiều không gian hơn cho Trung Quốc củng cố quyền lực ở châu Á, đặc biệt là Trung Á.

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

VOV.VN - Nếu Nga tập trung vào “chiến trường” châu Âu, điều này có thể để lại nhiều không gian hơn cho Trung Quốc củng cố quyền lực ở châu Á, đặc biệt là Trung Á.

Nga và phương Tây “khẩu chiến” vì cáo buộc dựng chính quyền thân Nga tại Ukraine
Nga và phương Tây “khẩu chiến” vì cáo buộc dựng chính quyền thân Nga tại Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine tiếp tục leo thang khi Mỹ và Anh cùng lúc cáo buộc Nga đang âm mưu tìm cách dựng chính quyền “bù nhìn” tại Ukraine.

Nga và phương Tây “khẩu chiến” vì cáo buộc dựng chính quyền thân Nga tại Ukraine

Nga và phương Tây “khẩu chiến” vì cáo buộc dựng chính quyền thân Nga tại Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine tiếp tục leo thang khi Mỹ và Anh cùng lúc cáo buộc Nga đang âm mưu tìm cách dựng chính quyền “bù nhìn” tại Ukraine.