11 người chết trong ngày đầu trưng cầu dân ý ở Ai Cập

VOV.VN - 11 người này thiệt mạng do các cuộc đụng độ giữa những người thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo và lực lượng an ninh Ai Cập.

Ngày 14/1, Chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực xảy ra trong ngày đầu tiên Ai Cập tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới.

Theo nhận định từ phía Mỹ, bạo lực sẽ không thể giúp Ai Cập thực hiện tiến trình chuyển tiếp. 

Người dân Ai Cập tham gia bỏ phiếu (Ảnh AP)

Trong ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu ý dân tại Ai Cập, ít nhất 11 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, và lực lượng an ninh Ai Cập. 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff nhấn mạnh, Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm tới cuộc trưng cầu ý dân tại Ai Câp. Đây là tiến trình quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển tiếp.

Theo bà Mary Huff, Chính phủ Ai Cập cần nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các nhà hoạt động chính trị.

Liên quan tới khoản viện trợ 1,5 tỷ USD mà chính phủ Mỹ tạm ngừng cung cấp cho Ai Cập, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ của Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận với Quốc hội để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, Mỹ chưa thể giải quyết được ngay.

Trước đó, Mỹ đã đình chỉ khoản viện trợ này cho Ai Cập sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố
Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

VOV.VN -Diễn biến biểu tình tại Ai Cập tiếp tục phức tạp, trong bối cảnh phiên tòa xét xử Tổng thống bị phế truất Morsi bị hoãn đến 2/2014.

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

Ai Cập: Biểu tình bạo lực nổ ra tại nhiều thành phố

VOV.VN -Diễn biến biểu tình tại Ai Cập tiếp tục phức tạp, trong bối cảnh phiên tòa xét xử Tổng thống bị phế truất Morsi bị hoãn đến 2/2014.

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp
Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu là phép thử lớn đối với lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập.

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu là phép thử lớn đối với lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Nhiều người cũng ủng hộ nhân vật này ra tranh cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập có thể ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Nhiều người cũng ủng hộ nhân vật này ra tranh cử.

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết
Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

VOV.VN -Đụng độ xảy ra tại thành phố Sohag chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa.

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

Ai Cập: Đụng độ trong ngày trưng cầu ý dân, 3 người chết

VOV.VN -Đụng độ xảy ra tại thành phố Sohag chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa.

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới
Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN -  Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập.

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Kiều dân Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

VOV.VN -  Cuộc trưng cầu ý dân này là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu
Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

VOV.VN - Dự kiến có hơn 51 triệu cử tri hợp lệ tham gia bỏ phiếu tại gần 30 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

Tổng thống Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

VOV.VN - Dự kiến có hơn 51 triệu cử tri hợp lệ tham gia bỏ phiếu tại gần 30 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.