18 cựu lãnh đạo các nước Mỹ Latin và Caribe kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba

VOV.VN - 18 cựu lãnh đạo các nước Mỹ Latin và Caribe đã viết thư gửi Tổng thống Joe Biden kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba trong bối cảnh quốc đảo này bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Ian vừa qua.

Ngoài nội dung trên, bức thư cũng đề nghị Tổng thống Joe Biden đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Các đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng tồi tệ nhất vốn trở nên trầm trọng hơn sau cơn bão Ian hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Danh sách những người ký vào bức thư trên bao gồm cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, hai cựu lãnh đạo Colombia là Hoang Juan Manuel Santos và Ernesto Samper và cựu lãnh đạo các nước Bolivia và Belize. Toàn bộ các cựu lãnh đạo các nước Mỹ Latin và Caribe này đều thuộc phòng trào cánh tả hoặc trung dung.    

Trong một diễn biến khác, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này dự kiến sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Nghị quyết thường niên này dự kiến sẽ được thông qua lần thứ 30 liên tiếp.

Được áp đặt từ năm 1962, lệnh cấm vận của Mỹ hạn chế Cuba tiếp cận nhiều loại hàng hóa cũng như viện trợ quốc tế và các nguồn tài chính. Giới chức Cuba cho biết các hạn chế này đã khiến nước này gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả cơn bão Ian vốn đã làm hư hỏng 14.000 ngôi nhà và gây thiệt hại về dài hạn cho mạng lưới điện của Cuba.

Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã nới lỏng nhiều biện pháp trừng phạt đối với Cuba tuy nhiên điều này đã bị đảo ngược dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính quyền ông Donald Trump đã đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố sau khi nước này từ chối dẫn độ 10 lãnh đạo của phong trào du kích lớn nhất Colombia là Quân đội giải phóng dân tộc Colombia.

Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã nới lỏng một số hạn chế đối với Cuba và mới đây cũng đã có một số cử chỉ thân thiện bao gồm việc viện trợ khẩn cấp 2 triệu USD nhằm giúp Cuba khắc phục hậu quả cơn bão Ian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba
Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

VOV.VN - Sau khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch ngầm nhằm vào Cuba, phía Liên Xô đã có những hành động quyết liệt: triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba để bảo vệ quốc đảo này và răn đe Mỹ…

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

VOV.VN - Sau khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch ngầm nhằm vào Cuba, phía Liên Xô đã có những hành động quyết liệt: triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba để bảo vệ quốc đảo này và răn đe Mỹ…

Diễn biến nghẹt thở đối đầu Mỹ - Liên Xô về tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 2)
Diễn biến nghẹt thở đối đầu Mỹ - Liên Xô về tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 2)

VOV.VN - Khi ấy, căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô lên tới đỉnh điểm vào ngày 27/10 - “Thứ Bảy Đen tối”. Liên Xô ra yêu sách Mỹ phải rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Một máy bay Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Cuba và phi công điều khiển máy bay này thiệt mạng.

Diễn biến nghẹt thở đối đầu Mỹ - Liên Xô về tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 2)

Diễn biến nghẹt thở đối đầu Mỹ - Liên Xô về tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 2)

VOV.VN - Khi ấy, căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô lên tới đỉnh điểm vào ngày 27/10 - “Thứ Bảy Đen tối”. Liên Xô ra yêu sách Mỹ phải rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Một máy bay Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Cuba và phi công điều khiển máy bay này thiệt mạng.

Mỹ đứng ngồi không yên khi Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 1)
Mỹ đứng ngồi không yên khi Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 1)

VOV.VN - Năm 1962, để bảo vệ Cuba và răn đe Mỹ, Liên Xô lặng lẽ chuẩn bị điều tên lửa hạt nhân đến quốc gia Caribe này. Phát hiện ra điều đó, Mỹ đứng ngồi không yên, phản ứng gay gắt với Liên Xô và cấp tốc thực hiện biện pháp ngăn chặn.

Mỹ đứng ngồi không yên khi Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 1)

Mỹ đứng ngồi không yên khi Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba (Kỳ 1)

VOV.VN - Năm 1962, để bảo vệ Cuba và răn đe Mỹ, Liên Xô lặng lẽ chuẩn bị điều tên lửa hạt nhân đến quốc gia Caribe này. Phát hiện ra điều đó, Mỹ đứng ngồi không yên, phản ứng gay gắt với Liên Xô và cấp tốc thực hiện biện pháp ngăn chặn.