29 người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu thống kê mới nhất, Hà Bắc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì mưa lũ do bão Doksuri gây ra ở Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 29 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 16 người mất tích. 

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo của chính quyền tỉnh Hà Bắc tổ chức sáng nay (11/8). Theo đó, tính đến ngày 10/8, tỉnh này đã có 29 người chết do mưa lũ, 16 người mất tích, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, gần 3,9 triệu người tại đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ, 319.700 hecta hoa màu bị hư hại, trong đó hơn 1/3 (131.500 hecta) mất trắng, 40.900 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,3 tỷ USD).

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Doksuri, khu vực miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ cuối tháng 7/2023. Hà Bắc là một trong những tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề nhất. 97.200 km2, tức 51,5% diện tích toàn tỉnh có lượng mưa từ 100 mm trở lên, trong đó 53.600 km2 lượng mưa trên 200 mm, phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là lớn nhất kể từ sau trận  lũ lịch sử năm 1963.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh vào lúc 6h sáng 11/8, khi bão Khanun đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và dự kiến sẽ vào tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này vào đêm nay (11/8). Do vậy, cùng ngày, mưa lớn có thể sẽ quay trở lại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, trong khi vùng Đông Bắc cũng sẽ có mưa liên tục trong 3 ngày tới.

Trước đó, theo chính quyền thành phố Bắc Kinh, trận mưa lịch sử trong 140 năm qua đã khiến 33 người ở đây thiệt mạng, 18 người mất tích tính đến ngày 8/8.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ
Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

VOV.VN - Lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ, ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

VOV.VN - Lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ, ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc.

Thêm 9 người thiệt mạng ở Hà Bắc, Trung Quốc hỗ trợ vùng mưa lũ hơn 15 triệu USD
Thêm 9 người thiệt mạng ở Hà Bắc, Trung Quốc hỗ trợ vùng mưa lũ hơn 15 triệu USD

VOV.VN - Tiếp sau thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc cũng thông báo có 9 người thiệt mạng do mưa lũ. Như vậy, đến nay, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người ở nước này.

Thêm 9 người thiệt mạng ở Hà Bắc, Trung Quốc hỗ trợ vùng mưa lũ hơn 15 triệu USD

Thêm 9 người thiệt mạng ở Hà Bắc, Trung Quốc hỗ trợ vùng mưa lũ hơn 15 triệu USD

VOV.VN - Tiếp sau thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc cũng thông báo có 9 người thiệt mạng do mưa lũ. Như vậy, đến nay, đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người ở nước này.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

VOV.VN - Trước những thiệt hại lớn về người và của do đợt mưa lũ vừa tàn phá miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (1/8) đã ra chỉ thị, yêu cầu giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

VOV.VN - Trước những thiệt hại lớn về người và của do đợt mưa lũ vừa tàn phá miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (1/8) đã ra chỉ thị, yêu cầu giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất.