8 điểm nhấn của Trung Quốc tại APEC Bắc Kinh 2014

VOV.VN -Thúc đẩy hợp tác khu vực và chống tham nhũng xuyên quốc gia là 2 trong số 8 điểm nhấn mà Trung Quốc muốn tạo ra tại APEC Bắc Kinh 2014.

   

Điểm nhấn 1: “Tiếng nói” của Trung Quốc

Tại Hội nghị lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày toàn diện chủ trương, chính sách của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Điểm nhân 2: Ngoại giao chủ nhà

Với vai trò chủ nhà, đây không chỉ là dịp để Trung Quốc thúc đẩy hợp tác khu vực mà còn giúp củng cố và nâng cấp quan hệ với các nước, thể hiện “hỉnh ảnh Trung Quốc”, thúc đấy phát triển tự thân của Trung Quốc.

Điểm nhấn 3: Lộ trình Khu thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP)

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, 1 trong 3 đột phá mới tại APEC Bắc Kinh có thể sẽ là “khởi động tiến trinh FTAAP”. Việc có lộ trình cụ thể sẽ giúp chỉnh lý các dàn xếp thương mại đa phương song phương, để tất cả các thành viên đều được hưởng lợi ích từ tự do hóa, tiện lợi hóa đầu tư thương mại.

Điểm nhấn 4: Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tìm kiếm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của APEC lần này. 3 chủ đề trọng tâm của Hội nghị có liên quan chặt chẽ đến phát triển kinh tể. Hội nghị cũng đi sâu thảo luận quanh 5 trụ cột là: cải cách kinh tế, kinh tế mới, tăng trưởng sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau, đô thị hóa. Bên cạnh đó, đi sâu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mạng, kinh tế xanh cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm.

Quan chức cấp cao tham gia Hội nghị APEC (Ảnh News.cn)

Điểm nhấn 5: Kết nối giao thông

Ngày 8/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì Hội nghị đối thoại tăng cường quan hệ đối tác kết nối giao thông. Hội nghị sẽ công bố “Quy hoạch kết nối giao thông APEC”, liên quan đến “kết nối cứng” là hạ tầng đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và “kết nối mềm” gồm các chế độ, quy tắc, kể cả kết nối con người”, tháo gỡ tồn tại lâu nay trong khu vực là “không kết nối, nối nhưng không thông, thông nhưng không thuận”, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của Châu Á-Thái Bình Dương.

Điểm nhấn 6: Thẻ doanh nhân APEC

Với thời hạn 3 năm, được tự do đi lại không cần visa, riêng Trung Quốc trong 10 năm qua đã cấp trên 40.000 thẻ, thẻ doanh nhân APEC đã giúp người có thẻ bình quân giảm 40% giá thành thương mại, giảm 27,8% chi phỉ xin visa. Tại Hội nghị lần này, các nước có thể nhất trí kéo dài thời hạn thẻ lên 5 năm, đồng thời mở rộng cho các đối tượng du học, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, nghệ sĩ.

Điểm nhấn 7: Chống tham nhũng xuyên quốc gia

Một thành quả cụ thể là tuyên bố thành lập mạng lưới chống khủng bố. Trước đó, tại Bangkok đã tổ chức Hội thảo cấp cao APEC về chống tham nhũng. Hợp tác về chống tham nhũng cũng là nhằm nâng cao mức độ minh bạch hóa, công khai hóa công tác phòng chống tham nhũng.

Nhật báo kinh tế Mỹ cho biết, mạng lưới chống tham nhũng được đặt tên là Act- Net, dựa trên cơ sở cấu trúc đấu tranh chống tham nhũng liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho phép bỏ tù và điều tra về các cán bộ đảng. Không có quốc gia APEC nào khác muốn tranh luận với Trung Quốc về việc tiếp nhận mạng lưới này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định mở rộng chiến dịch chống tham nhũng quy mô lên các nghi can đã bỏ trốn ra nước ngoài, đặc biệt là những ai ra đi với các tài sản bất chính.

Trung Quốc đã hoàn tất thỏa thuận dẫn độ với 38 nước, nhưng trong số đó không có Mỹ, Canada và Australia. Các chính phủ phương Tây tỏ ra dè dặt trong việc ký kết hiệp định dẫn độ với Trung Quốc, do việc tra tấn để lấy cung vẫn diễn ra thường xuyên cũng như các bản án tử hình thường được tuyên, nhất là trong các vụ án tham nhũng.

Điểm nhấn 8: Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á

Vào tháng 10/2014, 21 nước đã ký thỏa thuận nhất trí thành lập ngân hàng, trụ sở tại Bắc Kinh, vốn pháp định 100 tỷ USD. Hiện đã có thêm Indonesia bày tỏ sẽ sớm quyết định gia nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức, ông Abe chưa có một cuộc gặp chính thức nào với lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc bên lề APEC

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức, ông Abe chưa có một cuộc gặp chính thức nào với lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 7/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, nhân dịp sinh nhật 62 tuổi của nhà lãnh đạo Nga. 

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 7/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, nhân dịp sinh nhật 62 tuổi của nhà lãnh đạo Nga. 

Kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC 2014 với 4 đồng thuận
Kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC 2014 với 4 đồng thuận

VOV.VN - Mặc dù gia nhập APEC đợt cuối cùng sau 3 lần mở rộng vào năm 98, nhưng Việt Nam đóng góp rất rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC 2014 với 4 đồng thuận

Kết thúc Hội nghị các quan chức cấp cao APEC 2014 với 4 đồng thuận

VOV.VN - Mặc dù gia nhập APEC đợt cuối cùng sau 3 lần mở rộng vào năm 98, nhưng Việt Nam đóng góp rất rõ nét trên mọi lĩnh vực.

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế
APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

VOV.VN - Các nước thành viên cần thiết lập đối tác mật thiết hơn nữa để APEC tiếp tục là khu vực kinh tế năng động.

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

APEC tập trung vào hội nhập kinh tế

VOV.VN - Các nước thành viên cần thiết lập đối tác mật thiết hơn nữa để APEC tiếp tục là khu vực kinh tế năng động.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2014
Trung Quốc khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2014

VOV.VN - Tuần lễ cấp cao APEC năm 2014 đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc sáng 5/11.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2014

Trung Quốc khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2014

VOV.VN - Tuần lễ cấp cao APEC năm 2014 đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc sáng 5/11.

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC
Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

VOV.VN -Đó là thông điệp được Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản Masahiko Komura đưa ra tại Bắc Kinh ngày 4/5.

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

VOV.VN -Đó là thông điệp được Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản Masahiko Komura đưa ra tại Bắc Kinh ngày 4/5.

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11
Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11

VOV.VN - Đoàn Việt Nam do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đã tham dự.

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11

Hội nghị Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 11

VOV.VN - Đoàn Việt Nam do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đã tham dự.

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC
Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

VOV.VN - Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-12/11 tới.

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

VOV.VN - Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-12/11 tới.