Afghanistan: 2 chuyên gia chế tạo bom của Taliban bị tiêu diệt

VOV.VN - Hai chuyên gia chế tạo bom của lực lượng Taliban đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của lực lượng chính phủ tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan.

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, hai chuyên gia chế tạo bom mìn của Taliban có tên là Mullah Noorddin và Mullah Vali bị hạ trong cuộc không kích của Quân đội Quốc gia Afghanistan ở thị trấn Bala Buluk.

Những tên này chịu trách nhiệm trong việc chế tạo và đặt bom mình nhằm vào lực lượng an ninh tại tỉnh Farah và tỉnh Heart lân cận. Nhóm Taliban vẫn chưa đưa ra bình luận về thông báo này.

Các tay súng Taliban thường sử dụng bom tự chế cài đặt ở ven đường nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Vào ngày 7/1, 10 thường dân đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ nổ bởi bom tự chế ở tỉnh Paktika ở phía Đông Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan
Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Nhiều bước tiến đã được ghi nhận trong vòng đàm phán về hòa bình Afghanista, tổ chức giữa Mỹ và Taliban.

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

Mỹ và Taliban kết thúc vòng đàm phán dài nhất về hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Nhiều bước tiến đã được ghi nhận trong vòng đàm phán về hòa bình Afghanista, tổ chức giữa Mỹ và Taliban.

Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng
Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng khi phiến quân Taliban ngày 21/1 đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Maidan Wardak.

Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng

Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng khi phiến quân Taliban ngày 21/1 đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Maidan Wardak.

Taliban đánh bom khủng bố đẫm máu để gây sức ép đàm phán với Mỹ?
Taliban đánh bom khủng bố đẫm máu để gây sức ép đàm phán với Mỹ?

VOV.VN - Taliban đang muốn sử dụng các vụ tấn công khủng bố, để gây áp lực tối đa lên các cuộc đàm phán với Mỹ.

Taliban đánh bom khủng bố đẫm máu để gây sức ép đàm phán với Mỹ?

Taliban đánh bom khủng bố đẫm máu để gây sức ép đàm phán với Mỹ?

VOV.VN - Taliban đang muốn sử dụng các vụ tấn công khủng bố, để gây áp lực tối đa lên các cuộc đàm phán với Mỹ.