Ai Cập phá âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ, Pháp

(VOV) - Những kẻ tình nghi lên âm ưu đánh bom xe vào Đại sứ quán Mỹ, Pháp và các toà nhà chính phủ.

Các Ủy viên công tố Ai Cập cho biết, 3 kẻ tình nghi là phần tử của nhóm nổi dậy có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, bị bắt giữ cuối tuần trước, đang lên kế hoạch đánh bom tại thủ đô Cairo.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập hôm qua 15/5 dẫn lời các Ủy viên công tố nước này nêu rõ, 3 tên này đang chuẩn bị cho âm mưu đánh bom xe nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và Pháp ở Cairo.

Nhà chức trách Ai Cập cũng cho biết, những kẻ bị bắt giữ này có liên hệ với tên Dawood al-Assady là thủ lĩnh Al-Qaeda tại Đông Nam Á.

Kế hoạch khủng bố của nhóm này là nhằm vào các tòa nhà chính phủ và các Đại sứ quán nước ngoài ở Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập đã bác bỏ việc Al- Qaeda đang hoạt động tại Ai Cập, song thừa nhận 3 kẻ bị bắt giữ có liên hệ với mạng lưới khủng bố ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Ai Cập lùi thời hạn xét xử ông Hosni Mubarak
Tòa án Ai Cập lùi thời hạn xét xử ông Hosni Mubarak

(VOV) - Chủ tọa phiên tòa ngày 11/5 đã quyết định lui thời hạn xét xử lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak đến ngày 8/6 tới.

Tòa án Ai Cập lùi thời hạn xét xử ông Hosni Mubarak

Tòa án Ai Cập lùi thời hạn xét xử ông Hosni Mubarak

(VOV) - Chủ tọa phiên tòa ngày 11/5 đã quyết định lui thời hạn xét xử lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak đến ngày 8/6 tới.

Ai Cập phá âm mưu khủng bố lớn
Ai Cập phá âm mưu khủng bố lớn

(VOV) -Thông báo khẳng định, nhóm khủng bố vừa bị triệt phá có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Ai Cập phá âm mưu khủng bố lớn

Ai Cập phá âm mưu khủng bố lớn

(VOV) -Thông báo khẳng định, nhóm khủng bố vừa bị triệt phá có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Quan hệ Ai Cập với Israel đang căng thẳng
Quan hệ Ai Cập với Israel đang căng thẳng

(VOV) - Ai Cập hôm 8/5 đã triệu Đại sứ Israel tại Cairo đến thông báo về việc nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại Tel Aviv bị đối xử ngược đãi.

Quan hệ Ai Cập với Israel đang căng thẳng

Quan hệ Ai Cập với Israel đang căng thẳng

(VOV) - Ai Cập hôm 8/5 đã triệu Đại sứ Israel tại Cairo đến thông báo về việc nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại Tel Aviv bị đối xử ngược đãi.

Quân đội Ai Cập không can thiệp tiến trình chính trị
Quân đội Ai Cập không can thiệp tiến trình chính trị

(VOV) - Một số lực lượng đã kêu gọi quân đội Ai Cập trở lại nắm quyền do cuộc đối đầu quyền lực hiện nay tiếp tục bế tắc.

Quân đội Ai Cập không can thiệp tiến trình chính trị

Quân đội Ai Cập không can thiệp tiến trình chính trị

(VOV) - Một số lực lượng đã kêu gọi quân đội Ai Cập trở lại nắm quyền do cuộc đối đầu quyền lực hiện nay tiếp tục bế tắc.