Ấn Độ: 24 người thiệt mạng do cháy tòa nhà cổ

Cảnh sát cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng do hiện tại vẫn còn 20 người chưa tìm thấy tung tích.

Theo chính quyền thành phố Calcutta- Ấn Độ, số người thiệt mạng từ vụ hỏa hoạn ngày 23/3 tại thành phố này đã lên tới 24 người.

Những thông tin ban đầu khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa vào chiều 23/3 cho biết, có 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo chỉ huy cảnh sát thành phố này, vào sáng 24/3, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện thêm 18 thi thể bên trong tòa nhà.

Cảnh sát địa phương cho biết đám cháy bùng lên vào trưa 23/3 tại tầng 5 của tòa nhà 7 tầng trên một khu phố sầm uất tại thành phố Calcutta. Gần 300 lính cứu hỏa phải làm việc vất vả trong 9 tiếng mới có thể dập tắt đám cháy. Cảnh sát đã điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ một thang máy trong tòa nhà.

Tòa nhà bị cháy có gần 100 năm tuổi, nằm trên khu phố Park của thành phố Calcutta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên