Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Các quan chức cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết, số lượng 10.000 binh sĩ trước đây được bố trí ở biên giới phía Tây của đất nước hiện đã được điều động để bảo vệ biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, một đơn vị hiện có gồm 9.000 binh lính, đã được điều động đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc và được đặt dưới quyền chỉ huy của một bộ tư lệnh chiến đấu mới được thành lập. Lực lượng tổng hợp này sẽ bảo vệ một dải biên giới dài 532 km ngăn cách khu vực Tây Tạng của Trung Quốc với các bang phía bắc Ấn Độ là Uttarakhand và Himachal Pradesh.

Hiện Quân đội Ấn Độ cùng bộ Quốc phòng nước này từ chối đưa ra bình luận về thông tin được truyền thông đăng tải.

Việc điều động quân đội lớn chưa từng có cùng pháo binh và không quân tới khu vực biên giới này làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược cũng như sự nhạy cảm ngày càng tăng của khu vực này trong mắt các nhà lãnh đạo Ấn Độ.

 Năm 2021, Ấn Độ đã bố trí thêm khoảng 50.000 binh lính tới khu vực Đông Ladakh giáp biên giới với Trung Quốc. Quân đội Ấn - Trung đã từng đụng độ tại khu vực này trước đó 1 năm khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng và quan hệ song phương gia tăng căng thẳng. Kể từ thời điểm đó, cả Ấn Độ và Trung Quốc đã nâng cấp các hạ tầng phục vụ quân sự và di chuyển tên lửa, máy bay tới áp sát biên giới của nhau.

Căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ biên giới đẩy quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đi xuống và chưa thể phục hồi kể từ đó. Hai nước đã trải qua 21 vòng đàm phán quân sự và ngoại giao để cải thiện tình hình. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ cũng đã thông qua luật nhằm siết chặt đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Đỏ dậy sóng sau khi Houthi thừa nhận tấn công tàu Hy Lạp
Biển Đỏ dậy sóng sau khi Houthi thừa nhận tấn công tàu Hy Lạp

VOV.VN - Tình hình Biển Đỏ tiếp tục diễn biến căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Hy Lạp khiến 2 thủy thủ thiệt mạng. Lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận trách nhiệm. Trong khi Mỹ tiếp tục có hành động đáp trả và đưa ra những cảnh báo cứng rắn với lực lượng này.

Biển Đỏ dậy sóng sau khi Houthi thừa nhận tấn công tàu Hy Lạp

Biển Đỏ dậy sóng sau khi Houthi thừa nhận tấn công tàu Hy Lạp

VOV.VN - Tình hình Biển Đỏ tiếp tục diễn biến căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Hy Lạp khiến 2 thủy thủ thiệt mạng. Lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận trách nhiệm. Trong khi Mỹ tiếp tục có hành động đáp trả và đưa ra những cảnh báo cứng rắn với lực lượng này.

Houthi tập kích tên lửa vào tàu hàng trên Biển Đỏ, 8 người thương vong
Houthi tập kích tên lửa vào tàu hàng trên Biển Đỏ, 8 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương trong cuộc tập kích tên lửa do lực lượng (Houthi tiến hành nhằm vào một tàu hàng trên Biển Đỏ chiều qua (6/3).

Houthi tập kích tên lửa vào tàu hàng trên Biển Đỏ, 8 người thương vong

Houthi tập kích tên lửa vào tàu hàng trên Biển Đỏ, 8 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương trong cuộc tập kích tên lửa do lực lượng (Houthi tiến hành nhằm vào một tàu hàng trên Biển Đỏ chiều qua (6/3).

Chiến sự Trung Đông: Thêm một tàu Mỹ bị tấn công trên Biển Đỏ
Chiến sự Trung Đông: Thêm một tàu Mỹ bị tấn công trên Biển Đỏ

VOV.VN - Cơ quan quản lí hoạt động thương mại biển của Anh (UKMTO) hôm nay (6/3) thông báo đã nhận được báo cáo về việc xảy ra một vụ nổ lớn gần một tàu chở hàng của Mỹ trên Biển Đỏ.

Chiến sự Trung Đông: Thêm một tàu Mỹ bị tấn công trên Biển Đỏ

Chiến sự Trung Đông: Thêm một tàu Mỹ bị tấn công trên Biển Đỏ

VOV.VN - Cơ quan quản lí hoạt động thương mại biển của Anh (UKMTO) hôm nay (6/3) thông báo đã nhận được báo cáo về việc xảy ra một vụ nổ lớn gần một tàu chở hàng của Mỹ trên Biển Đỏ.