Ấn Độ - Nga củng cố quan hệ đồng minh truyền thống

(VOV) - Ấn Độ luôn coi Nga là một “người bạn giá trị”, ngược lại Nga đặt quan hệ hợp tác với Ấn Độ lên ưu tiên hàng đầu.

Ngày 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm tới New Delhi nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Putin đến Ấn Độ kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ ba vào tháng 5 vừa qua. Chuyến thăm nhấn mạnh mối quan tâm của Nga tới Ấn Độ, đồng minh lâu năm trong khu vực và hiện tại là một đối tác quan trọng trong nhóm BRICS, nhóm những quốc gia mới nổi, hoạt động như lực lượng đối trọng với các nền kinh tế phát triển phương Tây.

 

Tổng thống Nga Putin và người đồng nhiệm Ấn Độ Pranab Mukherjee trong cuộc gặp tại New Delhi ngày 24/12 (Ảnh: Reuters)

Kết quả chuyến thăm này là Ấn Độ và Nga đã ký những thỏa thuận trị giá hàng tỉ đôla Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thông báo, Nga sẽ bán cho Ấn Độ 71 chiếc máy bay quân sự MI-17 V-5, trị giá 1, 3 tỉ USD, bộ thiết bị lắp ráp cho 42 chiến đấu cơ phản lực Sukhoi SU-30MKI trị giá 1,9 tỉ USD.

Những thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỉ USD đã phá tan những mối lo ngại gần đây, về việc Nga đang mất dần ảnh hưởng trên thị trường Ấn Độ. Phát biểu sau cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh một lần nữa khẳng định, Nga là đối tác chính của New Delhi trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa lực lượng quân sự, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội nước này. Ông Manmohan Singh gọi Nga là một “người bạn giá trị” và mối quan hệ hữu nghị với Nga luôn chiếm một phần đặc biệt trong trái tim và tâm hồn của người dân Ấn Độ.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng hoan nghênh sự hợp tác giữa hai bên. Trước đó, ông Putin tuyên bố, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu sắc với Ấn Độ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Nga. Tổng thống cũng khẳng định, các dự án phát triển vũ khí tiên tiến sẽ trở thành chìa khóa của mối quan hệ trong tương lai, thay vì chỉ có các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự. Những tuyên bố này cho thấy, lợi thế về diện tích, điều kiện tự nhiên và dân số giữa hai nước đang góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nga và Ấn Độ.

Chuyên gia phân tích của Nga Dmitry Babich nhận định: “Yếu tố về địa chính trị là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quân sự song phương Nga - Ấn Độ. Nga và Ấn Độ đã là những đồng minh quan trọng trong suốt thời kì chiến tranh lạnh và sự hợp tác này tiếp tục hiệu quả trong nhiều năm qua. Nga và Ấn Độ cũng chưa có bất kể xung đột địa chính trị nào. Cả hai có những mối quan tâm chung về sự ổn định tại Trung Á, Afghanistan. Chúng tôi cũng không có bất đồng nào lớn về văn hóa cũng như các vấn đề quốc tế. Đó là lý do Nga luôn coi Ấn Độ là một đồng minh lí tưởng”.

Ngoài hợp tác quân sự, hai bên cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, thương mại song phương tăng nhanh chóng và dự kiến sẽ đạt mức 10 tỷ USD vào năm 2012, so với 7,5 tỷ USD Mỹ năm 2009. Tổng thống Nga Putin đặt mục tiêu tăng gấp đôi trao đổi thương mại trong vòng 3 năm và đạt 20 tỷ USD trong năm 2015.

Trong thời gian qua, Nga và Ấn Độ đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành hai trụ cột kinh tế chính trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và suy thoái kinh tế tại Mỹ, Nhật Bản đã tạo cơ hội để Nga, Ấn Độ gia tăng vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Vì vậy, cái bắt tay của hai đối tác truyền thống trong bối cảnh kinh tế, xã hội chính trị hiện nay, sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước nói riêng, mà cho nền kinh tế cũng như sự ổn định toàn cầu nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD bán máy bay cho Ấn Độ
Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD bán máy bay cho Ấn Độ

(VOV) - Dự kiến hợp đồng này sẽ được ký kết trong chuyến công du đầu tiên của ông Putin đến khu vực Nam Á kể từ sau khi trở lại điện Kremlin.

Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD bán máy bay cho Ấn Độ

Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD bán máy bay cho Ấn Độ

(VOV) - Dự kiến hợp đồng này sẽ được ký kết trong chuyến công du đầu tiên của ông Putin đến khu vực Nam Á kể từ sau khi trở lại điện Kremlin.