Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD bán máy bay cho Ấn Độ

(VOV) - Dự kiến hợp đồng này sẽ được ký kết trong chuyến công du đầu tiên của ông Putin đến khu vực Nam Á kể từ sau khi trở lại điện Kremlin.

Ngày 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực với một trong những đồng minh truyền thống của Moscow.

Nguồn tin điện Kremlin cho biết, trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ. Hai bên sẽ tập trung thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, hợp tác về kỹ thuật quân sự và thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Tổng thống Nga V.Putin ở sân bay New Delhi hôm 24/12. (ảnh: Rian)

Theo các quan sát, trong chuyến thăm này, Nga dự kiến sẽ ký kết hợp đồng trị giá 7 tỷ USD gồm 42 máy bay Sukhoi Su-30MKI và 1.000 động cơ máy bay chiến đấu AL-31 có thời hạn đến năm 2030 cho Ấn Độ. Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng mua vũ khí truyền thống lâu đời nhất của Nga. Hơn 10 năm qua, Ấn Độ đã tăng gấp đôi ngân sách cho quốc phòng.

Sáng 24/12, trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi đến New Delhi trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng Nga và Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi kim ngạch song phương vào năm 2015, từ mức hơn 10 tỷ USD trong năm nay.

Tổng thống Putin cho biết, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga là tăng cường quan hệ hợp tác với Ấn Độ, đặt biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Ông nhấn mạnh, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục đạt mức khả quan bất chấp ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2015, hai nước sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tại Ấn Độ và sự tham gia của Ấn Độ vào dự án sản xuất dầu và khí đốt quy mô lớn Sakhalin-I của Nga. Năm nay, Nga và Ấn Độ kỷ niệm tròn 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay
Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos có khả năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ.  

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Nga - Ấn Độ phát triển tên lửa chuyên diệt tàu sân bay

Phiên bản mới của tên lửa diệt hạm BrahMos có khả năng đưa đầu đạn sâu vào trong thân tàu rồi mới kích nổ.  

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố
Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Nga - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Từ năm 2003 tới nay, Nga và Ấn Độ đã 5 lần tổ chức tập trận chung.