Ấn Độ phản bác EU về khả năng chặn xăng dầu có nguồn gốc từ Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar ngày 16/05 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần nhìn lại quy định của khối trước khi ngăn chặn các sản phẩm xăng dầu sản xuất tại Ấn Độ, nhưng có nguồn gốc từ dầu thô nhập khẩu từ Nga.

Phát biểu của ông Jaishankar đưa ra tại Brussels chỉ 1 ngày sau khi Đại diện Cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố khối này phải có hành động ngăn chặn xăng dầu có nguồn gốc từ Nga, được tinh chế tại Ấn Độ chảy vào thị trường châu Âu.

“Hãy xem các quy định của Hội đồng châu Âu, dầu thô của Nga về cơ bản đã được chuyển đổi ở nước thứ ba và không được coi là của Nga nữa. Tôi đề nghị các bạn xem Quy định 833/2014 của Hội đồng châu Âu”, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nói.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính (Financial Times), quan chức ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng Liên minh này nên ngăn chặn việc Ấn Độ bán lại dầu mỏ của Nga dưới dạng nhiên liệu được tinh lọc gồm cả dầu diesel vào châu Âu. Việc này đặt trong bối cảnh phương Tây đang tìm cách siết chặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar vừa có chuyến làm việc tại trụ sở EU ở Brussels và dự các cuộc đàm phán về công nghệ thương mại với khối này cùng Bộ trưởng Công thương Piyush Goyal và Quốc vụ khanh phụ trách Khởi nghiệp, Phát triển kỹ năng, Điện tử và Công Rajeev Chandrasekhar.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Điều hành của EU phụ trách Cạnh tranh Margrethe Vestager cho biết "không có nghi ngờ gì về cơ sở pháp lý của các biện pháp trừng phạt", và rằng EU và Ấn Độ sẽ thảo luận với tư cách là "những người bạn... với một bàn tay rộng mở".

Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar từng nhiều lần bảo vệ việc nước này nhập khẩu dầu thô của Nga; đồng thời chỉ trích phương Tây vì gây áp lực buộc New Delhi phải chấm dứt làm ăn buôn bán với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Jaishankar đặt vấn đề vì sao châu Âu có thể lựa chọn ưu tiên nhu cầu năng lượng của chính mình, trong khi lại yêu cầu Ấn Độ thực hiện điều ngược lại.

Trong cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hồi tháng 12/2022, ông Jaishankar cho biết thương mại Ấn-Nga hiện ở mức rất nhỏ, chỉ khoảng 12- 13 tỷ USD/năm, nếu so với các nước châu Âu. Ấn Độ hiện chỉ có một số ít mặt hàng trao đổi, buôn bán với Nga. “Tôi không nghĩ mọi người nên tìm hiểu thêm về nó nữa, thay vào đó là nhìn vào kỳ vọng chính đáng của bất cứ quốc gia nào liên quan tới tăng cường thương mại của mình” Ngoại trưởng Ấn Độ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?
Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

Dầu Nga liệu có hết đường vào châu Âu qua ngả Ấn Độ?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cần phải ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này. Đây là khẳng định của một quan chức đối ngoại cao cấp của EU trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các lệnh cấm vận nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát
Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát

VOV.VN - Không ai biết khi nào và ở đâu cuộc phản công của Ukraine diễn ra nhưng có một điều chắc chắn là họ cần xây dựng sức mạnh chiến đấu và phối hợp các lực lượng ở một quy mô chưa từng có trước khi tiến vào các khu vực phòng thủ kiên cố của Nga.

Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát

Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát

VOV.VN - Không ai biết khi nào và ở đâu cuộc phản công của Ukraine diễn ra nhưng có một điều chắc chắn là họ cần xây dựng sức mạnh chiến đấu và phối hợp các lực lượng ở một quy mô chưa từng có trước khi tiến vào các khu vực phòng thủ kiên cố của Nga.

Hiện trường nổ lớn giữa lòng tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát
Hiện trường nổ lớn giữa lòng tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát

VOV.VN - Phòng công chúng của “Cộng hòa nhân dân Lugansk” (LPR) mới đây tuyên bố, một vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm Lugansk vào ngày 15/5. Lugansk mới được Nga sáp nhập vào năm 2022.

Hiện trường nổ lớn giữa lòng tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát

Hiện trường nổ lớn giữa lòng tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát

VOV.VN - Phòng công chúng của “Cộng hòa nhân dân Lugansk” (LPR) mới đây tuyên bố, một vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm Lugansk vào ngày 15/5. Lugansk mới được Nga sáp nhập vào năm 2022.

Nga kêu gọi chế độ “lãnh đạo bao trùm” ở Afghanistan
Nga kêu gọi chế độ “lãnh đạo bao trùm” ở Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Afghanistan Zamir Kabulov vừa cho biết, ưu tiên của các quốc gia tại khu vực là ủng hộ một chế độ “lãnh đạo bao trùm” tại Afghanistan.

Nga kêu gọi chế độ “lãnh đạo bao trùm” ở Afghanistan

Nga kêu gọi chế độ “lãnh đạo bao trùm” ở Afghanistan

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Afghanistan Zamir Kabulov vừa cho biết, ưu tiên của các quốc gia tại khu vực là ủng hộ một chế độ “lãnh đạo bao trùm” tại Afghanistan.