Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - TBD

Với việc thử thành công tên lửa Agni-V, Ấn Độ đã được xếp vào danh sách những nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo ICBM.

Ngày 19/4, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V có khả năng mang đầu đạt hạt nhân. Đây được coi là một mốc quan trọng trong chương trình chế tạo tên lửa của Ấn Độ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra quan ngại về việc Ấn Độ tiến hành thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể gia tăng các cuộc chạy đua phát triển tên lửa, đe dọa đến an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V rời bệ phóng (Ảnh: Tân Hoa xã)
Phản ứng sau vụ Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner xác nhận, Ấn Độ là quốc gia trung thành với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và luôn theo đuổi chính sách không phải là nước đầu tiên sử dụng hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ kêu gọi các nước có khả năng hạt nhân kiềm chế và tiếp tục ngăn chặn các hành động gây mất ổn định khu vực Nam Á.

Báo chí Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ không nên hợp tác với các đồng minh phương Tây, chạy đua tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ là đối tác của nhau và có mối quan hệ song phương “vững chắc”.

Ông Lưu Vi Dân nói: “Trung Quốc và Ấn Độ là những nước lớn đang phát triển. Chúng tôi không phải là đối thủ mà là đối tác của nhau. Trung Quốc tin tưởng hai nước sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đóng góp vào hoà bình và ổn định trong khu vực”.

Ông Lưu Vi Dân cho biết, Trung Quốc đã nhận được thông báo về vụ phóng thử tên lửa của Ấn Độ, đồng thời cho biết cuộc tập trận sắp tới giữa hải quân Trung Quốc và Nga trên Hoàng Hải (từ ngày 22-27/4) không phải để đáp lại vụ phóng tên lửa của Ấn Độ.

Trong khi đó, mặc dù không phản đối vụ phóng tên lửa của Ấn Độ, nhưng Nhật Bản cho biết sẽ nghiên cứu những tác động của vụ phóng đối với tình hình an ninh khu vực.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Fujimura cho biết: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu những tác động của các vụ phóng tên lửa liên lục địa đối với an ninh và ổn định của khu vực và sẽ có các phản ứng tiếp theo”.   

Là nước láng giềng của Ấn Độ, tuy nhiên Pakistan tỏ ra không lo lắng về sự kiện này. Người phát ngôn văn phòng đối ngoại Pakistan Mozzam Ahmed Khan cho biết, Ấn Độ có thông báo cho Pakistan về vụ thử tên lửa này theo qui định của thỏa thuận đạt được giữa hai nước.

Với việc thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V có khả năng mang đầu đạt hạt nhân, Ấn Độ được xếp vào danh sách những nước sở hữu công nghệ ICBM gồm Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên