Ấn Độ - Trung Quốc thảo luận về chuỗi cung ứng trong đại dịch

VOV.VN - Ngày 30/4, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmaniam Jaishankar đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận hợp tác song phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tại cuộc hội đàm, quan chức ngoại giao hai nước đã bàn về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng và vai trò của vận tải hàng không trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh hiện nay.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ cảm thông với Ấn Độ khi nước này đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức do làn sóng Covid-19 bùng phát dữ dội. Phía Trung Quốc cũng cam kết sẽ mở cửa cho các chuyến bay thuê bao giữa hai nước. Vấn đề kết nối hàng không giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang được chú ý sau khi tuần qua, hãng hàng không Tứ Xuyên của Trung Quốc dừng các chuyến bay vận chuyển hàng hóa với Ấn Độ trong vòng 15 ngày. Động thái này khiến việc mua bán, vận chuyển các mặt hàng phục vụ chống dịch của Ấn Độ như máy tập trung oxy gặp khó khăn.

Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc cũng thảo luận vấn đề triển khai Thỏa thuận Moscow về rút binh lính hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp trên đường Kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước.

Trước đó, cũng trong ngày 30/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm hỏi tình hình và chia sẻ những khó khăn mà Ấn Độ đang phải giải quyết trong đại dịch Covid-19. Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong cuộc chiến chống với đại dịch Covid-19, hỗ trợ Ấn Độ đối phó với tình trạng dịch bệnh lan rộng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc
Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc
Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Trung Quốc hôm qua (29/4) cho biết, một số thành phố ở nước này đã phát hiện thấy biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết và cấp bách của việc phòng chống dịch thường xuyên.

Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc

Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Trung Quốc hôm qua (29/4) cho biết, một số thành phố ở nước này đã phát hiện thấy biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết và cấp bách của việc phòng chống dịch thường xuyên.

Trung Quốc tranh thủ lấp đầy khoảng trống ở “sân sau” của Ấn Độ
Trung Quốc tranh thủ lấp đầy khoảng trống ở “sân sau” của Ấn Độ

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 mới bùng phát mạnh mẽ tại Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng, tạo cơ hội cho Trung Quốc thâm nhập vào khu vực mà New Dehli coi là “sân sau”, bằng cách cung cấp vaccine và hỗ trợ y tế.

Trung Quốc tranh thủ lấp đầy khoảng trống ở “sân sau” của Ấn Độ

Trung Quốc tranh thủ lấp đầy khoảng trống ở “sân sau” của Ấn Độ

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 mới bùng phát mạnh mẽ tại Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng, tạo cơ hội cho Trung Quốc thâm nhập vào khu vực mà New Dehli coi là “sân sau”, bằng cách cung cấp vaccine và hỗ trợ y tế.