Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới

VOV.VN - Ngày 8/9, Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới, vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến căng thẳng giữa hai nước.

Theo kế hoạch, cuộc họp liên chính phủ về đường sắt Ấn Độ - Bangladesh sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai (8-9/9) tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2024, vấn đề khôi phục các tuyến tàu khách quốc tế được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp thường niên giữa cơ quan đường sắt hai nước.

Trọng tâm thảo luận là khả năng khôi phục ba tuyến tàu khách quốc tế đang có giữa hai nước (gồm Maitree Express, nối Dhaka với Kolkata; Bandhan Express, nối Khulna với Kolkata; và Mitali Express, nối Dhaka với New Jalpaiguri, bang Tây Bengal của Ấn Độ).

Theo các quan chức Bangladesh, nếu hai bên đạt được đồng thuận và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ba tuyến tàu này có thể được nối lại ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, việc khôi phục các tuyến tàu vẫn cần được các bộ, ngành liên quan của cả hai nước xem xét, trong đó có các cơ quan phụ trách đối ngoại và an ninh. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra.

Các tuyến tàu khách giữa Ấn Độ và Bangladesh bị đình chỉ sau khi căng thẳng hai nước leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị tại Bangladesh vào tháng 7/2024. Chuyến tàu cuối của Mitali Express rời New Jalpaiguri (Ấn Độ) đi Dhaka ngày 17/7/2024 và chỉ được đưa trở lại Ấn Độ hơn 5 tháng sau đó, vào tháng 12/2024.

Đáng chú ý, tại cuộc họp lần này, Bangladesh dự kiến đề xuất mở một tuyến tàu khách mới nối Rajshahi, ở phía tây bắc Bangladesh, với bang Kolkata, Ấn Độ. Đây được xem là một bước mở rộng kết nối đường sắt giữa hai nước, bên cạnh ba tuyến hiện có.

Ngoài vận tải hành khách, cuộc họp cũng thảo luận về vận tải hàng hóa bằng đường sắt và một số dự án đường sắt đang được triển khai với nguồn vốn vay của Ấn Độ. Ấn Độ cũng đang hỗ trợ Bangladesh hiện đại hóa đội tàu. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ tiếp nhận tổng cộng 200 toa tàu khổ rộng do Ấn Độ cung cấp. Lô đầu tiên gồm 19 toa đã được xuất xưởng tại Nhà máy sản xuất toa tàu ở bang Punjab. Toàn bộ số toa dự kiến được bàn giao từ tháng 6/2026 đến tháng 12/2027.

Đáng chú ý, vận tải hàng hóa bằng đường sắt giữa hai nước đã được nối lại từ tháng 2 năm ngoái, sau 9 tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vận tải hành khách vẫn chưa được khôi phục.

Việc nối lại các tuyến tàu khách được kỳ vọng sẽ khôi phục một kênh kết nối quan trọng giữa người dân hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và giao lưu kinh tế qua biên giới. Nếu đạt được đồng thuận, đây cũng sẽ là một bước đi đáng chú ý trong nỗ lực cải thiện kết nối giao thông giữa Ấn Độ và Bangladesh sau giai đoạn quan hệ song phương gặp nhiều khó khăn.

song-hang-an-do.jpg

Sông Hằng vượt đỉnh lũ lịch sử, hơn 2,2 triệu người tại Ấn Độ bị ảnh hưởng

VOV.VN - Tình hình lũ lụt tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi mực nước sông Hằng vượt mức lũ cao nhất từng ghi nhận tại thủ phủ Patna. Hơn 2,2 triệu người tại 12 huyện đã bị ảnh hưởng, buộc chính quyền tăng cường cứu hộ, cứu trợ và cảnh báo nguy cơ lũ tiếp tục lan rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi
Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

VOV.VN - 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6/11 người đã tử vong.

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

VOV.VN - 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6/11 người đã tử vong.

Ngỡ ngàng lý do người Mỹ trồng nhiều ngô nhưng không luộc ăn như Việt Nam
Ngỡ ngàng lý do người Mỹ trồng nhiều ngô nhưng không luộc ăn như Việt Nam

VOV.VN - Mỹ là quốc gia sản xuất ngô lớn nhất thế giới, nhưng ngô không được luộc ăn như ở Việt Nam, nguyên nhân thật sự khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng lý do người Mỹ trồng nhiều ngô nhưng không luộc ăn như Việt Nam

Ngỡ ngàng lý do người Mỹ trồng nhiều ngô nhưng không luộc ăn như Việt Nam

VOV.VN - Mỹ là quốc gia sản xuất ngô lớn nhất thế giới, nhưng ngô không được luộc ăn như ở Việt Nam, nguyên nhân thật sự khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong
Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

VOV.VN - Vụ sập nhà 6 tầng tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của  tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

VOV.VN - Vụ sập nhà 6 tầng tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của  tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

Quốc hội Bangladesh bầu Tổng thống mới
Quốc hội Bangladesh bầu Tổng thống mới

VOV.VN - Quốc hội Bangladesh ngày 20/8 đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) cầm quyền, làm Tổng thống mới của nước này.

Quốc hội Bangladesh bầu Tổng thống mới

Quốc hội Bangladesh bầu Tổng thống mới

VOV.VN - Quốc hội Bangladesh ngày 20/8 đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) cầm quyền, làm Tổng thống mới của nước này.

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina
Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8 khẳng định Chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra ngày 5/8 tại New Delhi, đồng thời không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Ấn Độ trấn an Bangladesh về sự kiện của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/8 khẳng định Chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra ngày 5/8 tại New Delhi, đồng thời không tán thành bất kỳ quan điểm nào được đưa ra tại sự kiện.