Ấn Độ xem xét lại vai trò của các Viện Khổng Tử

VOV.VN - Ấn Độ đang tiến hành đánh giá lại vai trò và chức năng của các chi nhánh của Viện Khổng Tử, tập trung vào 2 cơ sở tại Kolkata và Mumbai.

Thông tin này được công khai chỉ 2 ngày sau khi Mỹ xếp trụ sở chính của các Viện Khổng Tử ở Mỹ, đặt ở thủ đô Washington là một phái bộ ngoại giao của Trung Quốc. 

Kể từ đầu tháng 8/2020, Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xem xét lại vai trò và chức năng của các chi nhánh thuộc Viện Khổng Tử tại nước này. Đến ngày 15/8, các quan chức Ấn Độ khẳng định phạm vi xem xét đang tập trung vào hai cơ sở của Viện Khổng Tử ở 2 thành phố Kolkata và Mumbai. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi chính quyền Mỹ hôm 13/8 đã coi trụ sở chính của các Viện Khổng Tử tại Mỹ, đặt tại thủ đô Washington là một phái bộ ngoại giao của Trung Quốc chứ không phải là một đơn vị học thuật. Phía Mỹ dẫn chứng ‘sự không rõ ràng của tổ chức này và bản chất do nhà nước điều hành’ là lý do để đưa ra quyết định.

Các cơ sở của Viện Khổng Tử tại Ấn Độ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Ấn Độ kể từ hôm 15/7, sau khi các cơ quan an ninh nước này nêu ra nhiều quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc với các trường đại học và văn hóa Ấn Độ. Điều này buộc chíntừh phủ Ấn Độ phải tiến hành rà soát lại các chi nhánh của Viện Khổng Tử  đầu tháng 8/2020. Ngoài ra, Ấn Độ cũng kiểm tra 54 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học cao đẳng của nước này với đối tác Trung Quốc. Đánh giá ban đầu cho thấy nhiều cơ sở giáo dục Ấn Độ đã hợp tác với các trường đại học Trung Quốc mà không qua các quy trình phê duyệt bắt buộc của Chính quyền Trung ương.  

Trong một cuộc họp tại bộ Giáo dục Ấn Độ hôm 5/8, các cơ quan chức năng nước này khẳng định, hai Viện Khổng Tử có thỏa thuận liên kết với Đại học Mumbai và Trường Hoa ngữ Kolkata được đặc biệt quan tâm bởi hai cơ sở này có liên quan tới chương trình trao đổi sinh viên khá phức tạp.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Hindustan Times, giám đốc Viện Khổng Tử tại Đại học Mumbai Vibha Surana khẳng định rằng cơ sở này không gặp phải vấn đề rắc rối nào liên quan tới chức năng nhiệm vụ. “Viện Khổng Tử được khởi đầu cách đây 8 năm với một khoản viện trợ trị giá 125.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc. Kể từ đó không có thêm bất cứ khoản tiền nào, chúng tôi đã cố gắng duy trì hoạt động và phát triển Viện thông qua việc mở thêm các khóa học. Các khóa học được chia thành 6 cấp và 5 trong số này luôn tuân thủ đúng chức năng. Ngày càng nhiều sinh viên tới đây đăng ký học bởi học tiếng Trung mở ra nhiều cơ hội việc làm cho họ”. Vibha Surana cho biết.  

Các nhà quan sát cho rằng Ấn Độ nhắm tới các cơ sở giáo dục Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ‘chạm đáy’ sau cuộc đối đầu kéo dài hơn 100 ngày giữa quân đội Ấn Trung tại biên giới.

Trong khi đó, Trung Quốc luôn khẳng định các Viện Khổng Tử của nước này, vốn hiện diện khắp thế giới là phương tiện để quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa ra bên ngoài. Tuy nhiên, các cam kết của Trung Quốc không thể giải tỏa được sự nghi ngờ của nhiều nước. Ví dụ gần nhất là Australia đã chấm dứt hoạt động của các Viện Khổng Tử tại nước này hồi năm ngoái./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?
Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives
Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ sẵn sàng đấu "dài hơi", Trung Quốc đưa vũ khí mới đến gần biên giới
Ấn Độ sẵn sàng đấu "dài hơi", Trung Quốc đưa vũ khí mới đến gần biên giới

VOV.VN - Giữa bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng cho căng thẳng dài hơi ở biên giới, Trung Quốc đã điều các loại vũ khí mới đến khu vực này.

Ấn Độ sẵn sàng đấu "dài hơi", Trung Quốc đưa vũ khí mới đến gần biên giới

Ấn Độ sẵn sàng đấu "dài hơi", Trung Quốc đưa vũ khí mới đến gần biên giới

VOV.VN - Giữa bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng cho căng thẳng dài hơi ở biên giới, Trung Quốc đã điều các loại vũ khí mới đến khu vực này.