Ảnh: Dấu ấn 3 thập kỷ trị vì của vị Nhật hoàng Akihito

VOV.VN - Ngày 30/4 tới, Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị. Cùng nhìn lại 30 năm trị vì của vị Nhật hoàng được người dân Nhật Bản yêu kính này.

Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi sẽ chấm dứt 3 thập kỷ trị vì của ông vào ngày 30/4 tới sau khi tự nguyện thoái vị vì các vấn đề sức khỏe. Đây cũng là lần thoái vị đầu tiên của một vị Nhật hoàng kể từ năm 1817.
Sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, con trai ông là Thái tử Naruhito, 59 tuổi sẽ kế thừa ngôi vị tại Hoàng cung Nhật Bản ở Tokyo. Thời điểm chào đón hoàng đế mới cũng là lúc người dân Nhật Bản nhìn lại những cống hiến của Nhật hoàng Akihito trong 30 năm qua. Ảnh: Reuters
Nhật hoàng Akihito đã góp phần hiện đại hóa chế độ quân chủ truyền thống bằng cách đưa Hoàng gia gần gũi hơn với nhân dân. Ông và Hoàng hậu Michiko thường xuất hiện trước công chúng với hình tượng lịch thiệp, hòa nhã cũng như luôn sát cánh cùng nhân dân trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Hai người thậm chí đã tới thăm các trung tâm sơ tán để trò chuyện và chia sẻ cùng những người sống sót sau thảm họa. Ảnh: Japan Forward.
Việc Nhật hoàng Akihito thay mặt cha - cố Nhật hoàng Hirohito xin lỗi về những hành động của Nhật Bản trong chiến tranh cũng giúp xoa dịu những căng thẳng với các nước láng giềng như Trung Quốc hay Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo.
Nhật hoàng Akihito là vị hoàng đế của những điều đầu tiên. Ông là hoàng đế đầu tiên trị vì dưới Hiến pháp hòa bình do Mỹ chủ trì soạn thảo và được Quốc hội Nhật Bản thông qua sau Thế chiến II, cũng là hoàng đế đầu tiên kết hôn với một thường dân và tự tay chăm sóc con cái tại nhà. Ảnh: Kyodo
Nhật hoàng và Hoàng hậu đã thăm chính thức 28 nước trên thế giới trong suốt thời gian tại vị. Hai người cũng đã "vi hành" ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nhật Bản với hơn 500 chuyến thăm các trung tâm bảo trợ dành cho trẻ em, người già và người khuyết tật. Ảnh: Imperial Household Agency
Thái tử Akihito năm 21 tuổi đang chơi cờ Shogi (một loại cờ Nhật Bản) cùng với cha – Nhật hoàng Hirohito trong khi Hoàng hậu Nagako mỉm cười bên cạnh. Thái tử Akihito chủ yếu sống xa cha mẹ và sau Thế chiến II, Hoàng gia Nhật Bản cũng có nhiều thay đổi đáng kể.
Bức ảnh chụp vào tháng 11/1952 đánh dấu sự kiện Hoàng tử Akihito chính thức được tấn phong làm Hoàng thái tử tại Hoàng cung Tokyo.
Thái tử Akihito bấy giờ có nhiều chuyến công du khắp thế giới như là một gương mặt đại diện mới của Nhật Bản. Trong ảnh là Thái tử được chào đón tại London vào tháng 5/1953 cùng với Đại sứ Nhật Bản Shunichi Matsumoto. Chuyến công du tới Anh của Thái tử Akihito là để tham dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Thái tử Akihito và Thái tử phi Michiko cùng chơi quần vợt tại Câu lạc bộ Quần vợt Tokyo.
Thái tử Akihito cưới Thái tử phi Michiko vào năm 1959 trước sự chứng kiến của cha mẹ là Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Nagako cùng toàn thể người dân Nhật Bản. Ông là người đầu tiên trong Hoàng gia kết hôn với 1 thường dân.
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko dành nhiều thời gian nuôi dạy con cái và định nghĩa lại vai trò của Hoàng gia. Trong ảnh là cảnh hai vợ chồng Nhật hoàng Akihito cùng con trai họ là Hoàng tử Naruhito cùng nhau đi xe đạp ở Karuizawa vào tháng 9/1965.
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng tử Naruhito cùng nhau xem các sản phẩm truyền thống và các tác phẩm nghệ thuật Brazil tại Hoàng cung ở Tokyo năm 1982.
Nhật hoàng Akihito phát biểu tại lễ đăng quang ở Hoàng cung năm 1990, một vài tháng sau khi cha ông là Nhật hoàng Hirohito băng hà.
Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo được Nhật hoàng Akihito tiếp đón tại Hoàng cung vào tháng 5/1990. Trong suốt chuyến thăm của ông Roh, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" về những điều người dân Hàn Quốc trải qua vì những hành động của Nhật Bản trong quá khứ.
Tháng 10/1992, Nhật hoàng Akihito là hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản thăm Trung Quốc và gặp lãnh đạo Trung Quốc khi đó là ông Giang Trạch Dân. Cũng trong chuyến thăm này, người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản Akihito bày tỏ "sự tiếc thương sâu sắc" với những nỗi đau trước đây Nhật Bản đã gây ra cho người dân Trung Quốc.
Ngoài ra, Nhật hoàng Akihito cũng giữ luôn mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh. Trong ảnh là người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản Akihito nhận được sự đón tiếp trang trọng trong chuyến thăm Anh 5 ngày của ông vào năm 1998.
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm những người sống sót tại các khu trú tạm sau khi Nhật Bản hứng chịu trận động đất, sóng thần vào tháng 3/2011 - một thảm họa thiên nhiên khiến 20.000 người nước này chết và mất tích.
Trong những tuần cuối cùng tại vị, Nhật hoàng Akihito đã thăm các ngôi đền quanh Hoàng cung Nhật Bản. Trong ảnh là các quan chức thuộc Cơ quan điều hành Hoàng gia mang "tam chủng thần khí" của Nhật Bản tới ngôi đền Ise Jingu. Những thần khí gồm thanh gươm, gương và ngọc quý này được cho là 3 báu vật thiêng liêng, tượng trưng cho ngôi báu của Thiên hoàng và được truyền từ đời này sang đời khác ở Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Hoàng nói lời tạm biệt trong ngày sinh nhật trước khi thoái vị
Nhật Hoàng nói lời tạm biệt trong ngày sinh nhật trước khi thoái vị

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito đã có bài phát biểu cuối cùng trong ngày sinh nhật trước khi ông thoái vị vào tháng 4 năm tới.

Nhật Hoàng nói lời tạm biệt trong ngày sinh nhật trước khi thoái vị

Nhật Hoàng nói lời tạm biệt trong ngày sinh nhật trước khi thoái vị

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito đã có bài phát biểu cuối cùng trong ngày sinh nhật trước khi ông thoái vị vào tháng 4 năm tới.

Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019
Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito sẽ chính thức nhường ngôi vào ngày 30/4/2019, và Thái tử Naruhito sẽ bắt đầu tiếp quản Ngai Hoa Cúc một ngày sau đó.

Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019

Nhật hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị vào ngày 30/4/2019

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito sẽ chính thức nhường ngôi vào ngày 30/4/2019, và Thái tử Naruhito sẽ bắt đầu tiếp quản Ngai Hoa Cúc một ngày sau đó.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?
Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Thượng viện Nhật Bản sáng 9/6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Thượng viện Nhật Bản sáng 9/6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.

Quyết định chính thức về lễ thoái vị của Nhật hoàng
Quyết định chính thức về lễ thoái vị của Nhật hoàng

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thế kỷ 19 Nhật Bản tổ chức lễ thoái vị của Nhật hoàng.

Quyết định chính thức về lễ thoái vị của Nhật hoàng

Quyết định chính thức về lễ thoái vị của Nhật hoàng

VOV.VN - Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thế kỷ 19 Nhật Bản tổ chức lễ thoái vị của Nhật hoàng.