Ảnh: Không khí "căng như dây đàn" trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Không khí của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ trở nên “nóng” hơn bao giờ hết trong những ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Ứng viên đảng Dân chủ Jacky Rosen chạy đua vào Thượng viện đang phát biểu trước những người ủng hộ ở Las Vegas.
Các thành viên của Hiệp hội Đầu bếp đi vận động bỏ phiếu cho bà Rosen và các ứng viên khác của đảng Dân chủ.
Jesse McCloud chuẩn bị một chiếc xe buýt để đưa đón các cử tri đi bỏ phiếu ngày 6/11 ở Bắc Dakota.
Tại St.Louis, những người ủng hộ đảng Dân chủ kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho đảng mình.
Các địa điểm vận động của đảng Cộng hòa bang Missouri tại thành phố Jefferson được trang trí bằng những biển hiệu ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump và ứng viên tranh cử vào Thượng viện của đảng là Josh Hawley.
Những người ủng hộ bà Stacey Abrams - ứng viên đảng Dân chủ tranh cử cho vị trí Thống đốc bang Georgia, đang phát các miếng dán cổ động cho mọi người trong một cuộc mít tinh vận động bỏ phiếu ở Savannah.
Nếu giành chiến thắng, bà Abrams sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên đắc cử vị trí Thống đốc bang trong lịch sử nước Mỹ.
Chiếc xe chở những người ủng hộ ứng viên Brian Kemp của đảng Cộng hòa cũng tranh cử vị trí thống đốc bang Georgia đi ngay sau chiếc xe buýt của bà Abrams gần khi vực Rincon.
Những người ủng hộ ông Kemp đưa cả thú cưng tới một sự kiện vận động bỏ phiếu ở Atlanta.
Một tấm bảng đếm ngược ngày bầu cử được đặt ngay sau các tình nguyện viên đang gọi điện kêu gọi bỏ phiếu tại văn phòng thuộc Ủy ban đảng Dân chủ về Chiến dịch Quốc hội tại Bethlehem, Pennsylvania.
Ứng viên đảng Dân chủ Beto O’Rourke đang tranh cử vào Thượng viện Texas phát biểu trước báo giới ở một sự kiện tại Houston.
Những người ủng hộ ông Beto O’Rourke hào hứng chụp ảnh trong suốt cuộc mít tinh ở Houston.
Virginia Hagerott treo những tấm biển ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Heidi Heitkamp, ứng viên đảng Dân chủ ở Bắc Dakota tại một văn phòng ở Bismarck.
Bà Heikamp vui vẻ bắt tay với những người ủng hộ tại một sự kiện vận động.
Những người tham gia buổi mít tinh mà ông O’Rourke tổ chức tại một công viên ở Austin, Texas.
Trong một cuộc mít tinh của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng viên đảng Cộng hòa mà ông O’Rourke đang cố gắng đánh bại, mọi người thể hiện niềm tự hào Texas bằng cách vẫy cao lá cờ bang.
Những người ủng hộ đứng xếp hàng trong cuộc mít tinh của ông Cruz ở Bartonville, Texas.
Ngày 4/11, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Macon, Georgia để ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Brian Kemp đang tranh cử vị trí Thống đốc bang. Mọi người tập trung bên ngoài địa điểm này hàng giờ trước khi sự kiện diễn ra.
Những cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối cùng ở Mỹ./. Ảnh: Robert Cohen
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018
Ảnh: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018

VOV.VN - Mặc dù 6/11 mới là ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, nhưng rất nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trên cả nước từ cuối tháng 10.

Ảnh: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018

Ảnh: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018

VOV.VN - Mặc dù 6/11 mới là ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, nhưng rất nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trên cả nước từ cuối tháng 10.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Hai năm sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, các cử tri Mỹ lại tiếp tục đi bỏ phiếu một lần nữa vào ngày 6/11 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Hai năm sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, các cử tri Mỹ lại tiếp tục đi bỏ phiếu một lần nữa vào ngày 6/11 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.