ASEAN và OECD ký biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác

VOV.VN - Ngày 9/2, Hiệp hôi các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tăng cường hợp tác và hướng tới quan hệ đối tác toàn diện.

Biên bản ghi nhớ do Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Tổng thư ký OECD Mathias Cormann ký kết dưới sự chứng kiến ​​của các đồng Chủ tịch Chương trình Khu vực Đông Nam Á (SEARP) hiện tại và sắp tới của OECD đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Australia.

Theo thông cáo báo chí từ Ban thư ký ASEAN, Biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm mục đích tăng cường hợp tác ASEAN và OECD hướng tới một mối quan hệ đối tác toàn diện, bao trùm và hướng tới tương lai, nhằm hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, đặc biệt là hậu đại dịch Covid-19 .

Quan hệ đối tác mới sẽ tăng cường sự tham gia của ASEAN và OECD thông qua các cuộc đối thoại về chính sách và phát triển các chương trình, dự án, hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên chung, chẳng hạn như: ứng phó với đại dịch Covid-19; phát triển khu vực tư nhân, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; chuỗi giá trị toàn cầu; số hóa; nông nghiệp; thành phố thông minh; y tế cộng đồng; môi trường; xã hội; tính bền vững và tăng trưởng xanh.

Biên bản ghi nhớ cũng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của các quốc gia thành viên ASEAN với các kinh nghiệm rút ra từ việc hoạch định chính sách của OECD, đồng thời cung cấp hiểu biết tốt hơn về các chính sách và ưu tiên của khu vực ASEAN cho OECD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar cử bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp ASEAN
Myanmar cử bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp ASEAN

VOV.VN - Myanmar sẽ cử ông U Chan Aye, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN sắp tới tại Phnom Penh vào ngày 16-17/2 tới.

Myanmar cử bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp ASEAN

Myanmar cử bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp ASEAN

VOV.VN - Myanmar sẽ cử ông U Chan Aye, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN sắp tới tại Phnom Penh vào ngày 16-17/2 tới.

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ
Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư trả lời Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. 

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

Campuchia ủng hộ Mỹ tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư trả lời Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. 

ASEAN bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
ASEAN bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tiến hành liên tục trong thời gian gần đây.

ASEAN bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

ASEAN bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ quan ngại về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tiến hành liên tục trong thời gian gần đây.