AU áp đặt lệnh trừng phạt với phe đảo chính quân sự Mali

Quyết định đưa ra sau khi phe đảo chính quân sự Mali từ chối về việc trao trả quyền lực và khôi phục hiến pháp cho Mali.  

Ngày 3/4, Liên minh châu Phi (AU) đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với lãnh đạo và các thành viên của phe đảo chính quân sự Mali, cũng như các nhóm phiến quân vũ trang ở miền Bắc nước này nhằm gia tăng sức ép khôi phục trật tự  hiến pháp ở Mali.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh và Hòa bình của  Liên minh châu Phi (PSC) tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia.

Binh sĩ đảo chính Mali tại sân bay thủ đô Bamako ngày 29/3 (Ảnh: AFP)
Phát biểu với báo chí, Uỷ viên PSC, ông Ramtane Lamamra cho biết, quyết định đưa ra sau khi phe đảo chính quân sự Mali từ chối đáp ứng yêu cầu của Liên minh châu Phi và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) về việc trao trả quyền lực và khôi phục hiến pháp cho Mali.

Ông Ramtane Lamamra nói: “Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức, trong đó bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng toàn bộ tài sản đối với lãnh đạo và các thành viên của phe đảo chính quân sự Mali, cũng như đối với tất cả các cá nhân”.

Theo kế hoạch, lãnh đạo quân sự của 15 quốc gia thành viên của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ nhóm họp vào ngày mai (5/4) để thống nhất bằng văn bản việc triển khai 3.000 binh sĩ tới khu vực miền Bắc của Mali.

Trước đó, ngày 23/3, Liên minh châu Phi đã tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Mali sau khi các binh sĩ nổi loạn tiến hành cuộc đảo chính quân sự một ngày trước đó. 

Ngày 2/4, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cũng thông báo áp đặt cấm vận toàn diện đối với chính quyền quân sự ở Mali, bao gồm đóng cửa biên giới trên bộ của tất cả các nước thành viên với Mali và phong tỏa tài khoản ngân hàng của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên