Australia cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em 5-11 tuổi khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%

VOV.VN - Sau sự chậm trễ trong giai đoạn đầu của chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine, hôm nay, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 của Australia sẽ đạt 80%.

Đây là dấu mốc mới để Australia bước vào giai đoạn tiếp theo của lộ trình mở cửa nền kinh tế, đưa cuộc sống vào trạng thái bình thường mới và trong đó, việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được cân nhắc.

Mặc dù vào ngày mai mới có số liệu thống kê đầy đủ về số lượng người tiêm vaccine ngừa Covid-19 của ngày hôm nay, tuy nhiên, theo số lượng người đã đăng ký tiêm thì có thể thấy Australia sẽ đạt được tỷ lệ 80% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine vào ngày hôm nay. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết đây là một dấu mốc mới và ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo của các bang vùng và lãnh thổ của nước này thảo luận về các bước đi tiếp theo trong cuộc họp vào cuối giờ chiều ngày hôm nay.

“Trong ngày hôm nay, cả nước sẽ đạt được tỷ lệ tiêm chủng là 80%. Tôi tự tin rằng vào ngày mai, khi có kết quả thống kê của ngày hôm nay thì điều này sẽ được khẳng định. Vào cuối ngày hôm nay, tôi sẽ gặp thủ hiến các bang và chúng tôi sẽ nhìn lại kết quả này.”, Thủ tướng Scott Morrison nói.

Theo lộ trình đã công bố trước đó, khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 80% người từ 16 tuổi trở lên Australia sẽ tiếp tục giảm bớt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, mở thêm các bong bóng đi lại với một số quốc gia gồm Singapore và các quốc đảo Thái Bình Dương và dần mở cửa cho khách du lịch quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đến từ các quốc gia an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, ngoài bong bóng đi lại miễn cách ly với Singapore được bắt đầu từ ngày 21/11 tới, Australia vẫn chưa tiết lộ thêm các bước mở cửa biên giới tiếp theo.

Trong một diễn biến liên quan, khi tỷ lệ tiêm vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên tại Australia ngày càng tăng cao, nước này cũng đang tính tới việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hiện chính quyền 2 bang đông dân nhất tại Australia là New South Wales và Victoria cho biết sẽ đề nghị chính phủ liên bang nghiên cứu khả năng này để tăng cường sự bảo vệ cho trẻ em.

Ngoài ra, trong giới chuyên gia y tế của Australia cũng xuất hiện các ý kiến đề nghị xem xét khả năng tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tiến sỹ Sarah McNab thuộc Bệnh viên nhi Hoàng gia tại thành phố Melbourne cho biết, mặc dù có ít trẻ em tiểu học bị Covid-19 nặng và phải nhập viện song cũng đã đến lúc đưa vấn đề này ra thảo luận vì các em đóng vai trò quan trọng trong việc lây truyền căn bệnh này. Việc tiêm vaccine cho trẻ em không chỉ giúp làm giảm nguy cơ bị bệnh nặng khi mắc Covid-19 mà còn làm giảm khả năng lây lây bệnh sang cho người khác.

Hiện tại Mỹ đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tại Australia, đến nay chưa có vaccine nào được cấp phép sử dụng cho trẻ em trong nhóm tuổi này. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu của nước này đã bật đèn xanh để Pfizer sớm nộp đơn xin cấp phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Sau khi nhận được đơn từ Pfizer, cơ quan chức năng của Australia sẽ mất vài tuần để xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lúc chờ đợi, chính quyền Australia đã chuẩn bị đủ lượng vaccine cần thiết để khi các chuyên gia ủng hộ việc tiêm vaccine cho trẻ em trong em tuổi này thì có thể ngay lập tức triển khai tiêm cho 2,1 triệu em nhỏ trên khắp cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia y tế Australia hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19
Chuyên gia y tế Australia hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế tại Australia hôm nay (4/11) lại một lần nữa tiếp tục kêu gọi những phụ nữ mang thai và đang nuôi con bằng sữa mẹ đi tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 để bảo vệ bảo thân, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho trẻ sơ sinh.

Chuyên gia y tế Australia hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19

Chuyên gia y tế Australia hối thúc phụ nữ mang thai tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế tại Australia hôm nay (4/11) lại một lần nữa tiếp tục kêu gọi những phụ nữ mang thai và đang nuôi con bằng sữa mẹ đi tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 để bảo vệ bảo thân, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho trẻ sơ sinh.

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc
Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia vừa chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh.

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia vừa chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh.

Australia bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế
Australia bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế

VOV.VN - Trong lộ trình mở cửa, biên giới quốc tế của Australia sẽ được mở từ từ với bước đi đầu tiên được bắt đầu từ ngày hôm nay là mở cho công dân Australia.

Australia bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế

Australia bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế

VOV.VN - Trong lộ trình mở cửa, biên giới quốc tế của Australia sẽ được mở từ từ với bước đi đầu tiên được bắt đầu từ ngày hôm nay là mở cho công dân Australia.