Australia “cực lực phản đối” hành động đơn phương gây bất ổn ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho rằng, mọi yêu sách lãnh thổ nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tờ Sydney Morning Herald ngày 4/6 dẫn lời Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, Australia “cực lực phản đối” các hành động đơn phương ở Biển Đông và biển Hoa Đông đồng thời kêu gọi các bên liên quan không có động thái nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực.  

Thủ tướng Australia Tony Abbott (ảnh: The Shovel)

Tuyên bố của ông Abbott dù không chỉ đích danh Trung Quốc nhưng là một tín hiệu rõ rằng để chỉ trích những hành động gây hấn gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Thủ tướng Abbott đưa ra tuyên bố trên ngay trước chuyến thăm Indonesia, chuyến đi được đánh giá là nhằm mục đích cải thiện quan hệ hai nước, vốn đang bị tổn hại sau vụ Australia nghe lén lãnh đạo Indonesia và chính sách nhập cư cứng rắn của Australia.

Căng thẳng leo thang ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí, các tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm, húc, sử dụng vòi rồng tấn công tàu của các lực lượng chấp pháp Việt Nam.

Tư lệnh quân đội Indonesia, tướng Moeldoko, mới đây cũng đã bày tỏ sự bất bình trước việc Trung Quốc cho rằng quần đảo Natuna của Indonesia là một phần trong tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh nuốt trọn gần như toàn bộ diện tích Biển Đông.

Liên quan đến những tranh chấp trong khu vực, ông Abbott nói: “Có rất nhiều vấn đề để thảo luận về Biển Đông và biển Hoa Đông. Chính phủ Australia từ lâu đã rất quan tâm đến những gì xảy ra ở đây. Chúng tôi không khuyến khích và không chấp nhận các hành động đơn phương”.

Ông Abbott nói thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng, không một quốc gia nào nên tìm cách khiêu khích ở những khu vực đang có căng thẳng. Theo quan điểm của chúng tôi, mọi yêu sách lãnh thổ nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston trả lời Sydney Morning Herald, trong một phỏng vấn tại Singapore đã nói rằng, ông ủng hộ quan điểm của người đồng cấp Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản.

“Mỹ, Australia, Nhật Bản rất lo ngại rằng hành động đơn phương đang làm mất ổn định ở Biển Đông và biển Hoa Đông”, ông Johnston nói.

Khi được khỏi rằng liệu ông có ủng hộ các bình luận của Bộ trưởng Hagel, ông Johnston nói: “Sự bất ổn này đang hủy hoại triển vọng kinh tế tương lai của khu vực. Do đó, tôi chia sẻ những lo ngại của Bộ trưởng Hagel”.

Bộ trưởng Johnston nói mặc dù Australia không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, nhưng cho biết Canberra sẽ cố gắng thuyết phục Bắc Kinh rằng vẫn “có một con đường khác” để giải quyết tranh chấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên