Australia nghi ngờ Trung Quốc vi phạm FTA và quy định của WTO

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục đưa ra các lệnh cấm nhập khẩu hoặc đánh thuế cao đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia như rượu vang, thịt bò và mới đây nhất là thịt cừu.

Trước thực tế này, Australia nghi ngờ về khả năng Trung Quốc đã vi phạm hiệp định thương mại song phương giữa hai nước cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong bài phát biểu trước Thượng viện Australia hôm nay (9/12), Bộ trưởng thương mại Simon Birmingham cho biết “theo quan điểm của chính phủ Australia, các biện pháp có chủ đích mà Trung Quốc nhằm vào hàng hóa Australia làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ các chính sách và tinh thần của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước cũng như các nghĩa vụ được WTO quy định”.

Bộ trưởng Simon Birmingham cũng cho biết, những lo ngại về các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng với lúa mạch, rượu vang, thịt, hải sản tươi sống, gỗ, than đá, bông vải của Australia cũng đã được nước này nêu ra trong cuộc họp hội đồng của WTO vào hôm 25/11 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Simon Birmingham, FTA giữa Australia và Trung Quốc có quy định hai nước tổ chức các cuộc gặp thường xuyên để gia tăng đối thoại. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu thuận lợi thì việc Trung Quốc hạn chế tương tác trong những năm gần đây đã ngăn cản việc sử dung cơ chế đối thoại giữa hai bên.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh, quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc đang ngày càng leo thang căng thẳng. Sau khi áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch Australia vào tháng 5/2020, Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt bò từ 6 lò mổ của Australia rồi áp dụng các rào cản thương mại đối với rượu vang, bông vải, hôm hùm, gỗ và than đá của Australia. Và mới nhất, vào hôm qua (8/12), Trung Quốc lại mở rộng lệnh cấm nhập khẩu gỗ với các cơ sở chế biến gỗ từ bang Tasmania và Nam Australia cũng như cấm nhập khẩu thịt cừu từ 2 cơ sở của Australia. 

Chính phủ Australia cho biết đã nhiều lần tìm mọi cách để thảo luận với Trung Quốc song không thành công và cho đến lúc này, Australia vẫn tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc. Ngoài việc kêu gọi Trung Quốc đối thoại, vào tháng trước, lần đầu tiên Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết, Australia đang chuẩn bị để đưa vụ Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch Australia ra WTO. Tuy vậy, dường như tuyên bố này chỉ mang tính chất cảnh báo, trong bối cảnh cảnh hiện tại, Australia chưa muốn “đổ thêm dầu vào lửa” vào mối quan hệ thương mại vốn đang rất căng thẳng giữa hai bên.

Không chỉ quan hệ thương mại gặp nhiều trở ngại, sức nóng trong quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc cũng đang gia tăng trong hàng loạt các vấn đề như cáo buộc can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau, tấn công mạng, bắt giữ các đối tượng được cho là tình báo và việc Trung Quốc từ chối đề nghị xin lỗi từ phía Australia sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng một dòng tweet kèm theo bức ảnh được ghép dựng nhằm vào binh lính Australia...Không chỉ dừng lại ở đó, việc Quốc hội Australia thông qua luật Quan hệ đối ngoại vào hôm qua cũng được cho là nhân tố khiến cho quan hệ giữa hai bên thêm những trở ngại mới.

Quan hệ chính trị căng thẳng cùng với việc sụt giảm lòng tin nghiêm trọng đang ảnh hưởng lớn đến quan hệ thương mại giữa ha nước, khiến cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia và Trung Quốc đang xuống mức thấp nhất trong hàng chục năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Australia: Con người sẽ phải chung sống với Covid-19
Chuyên gia Australia: Con người sẽ phải chung sống với Covid-19

VOV.VN - Giáo sư Australia Paul Young cho rằng Covid-19 sẽ tồn tại trong vài năm nữa và con người cần học cách chung sống với dịch bệnh này.

Chuyên gia Australia: Con người sẽ phải chung sống với Covid-19

Chuyên gia Australia: Con người sẽ phải chung sống với Covid-19

VOV.VN - Giáo sư Australia Paul Young cho rằng Covid-19 sẽ tồn tại trong vài năm nữa và con người cần học cách chung sống với dịch bệnh này.

Chuyên gia Australia đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam
Chuyên gia Australia đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

VOV.VN - Theo chuyên gia Australia, “vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã giúp cho ASEAN vượt qua một số thách thức do Covid-19 tạo ra và đưa khu vực đi đúng hướng nhằm tiến đến sự phục hồi"

Chuyên gia Australia đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Chuyên gia Australia đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

VOV.VN - Theo chuyên gia Australia, “vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã giúp cho ASEAN vượt qua một số thách thức do Covid-19 tạo ra và đưa khu vực đi đúng hướng nhằm tiến đến sự phục hồi"

Cháy rừng đe dọa xóa sổ hòn đảo du lịch được xếp hạng di sản thế giới của Australia
Cháy rừng đe dọa xóa sổ hòn đảo du lịch được xếp hạng di sản thế giới của Australia

VOV.VN - Fraser - một hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới của Australia được UNESCO công nhận là di sản thế giới đang bị đe dọa xóa sổ do cháy rừng.

Cháy rừng đe dọa xóa sổ hòn đảo du lịch được xếp hạng di sản thế giới của Australia

Cháy rừng đe dọa xóa sổ hòn đảo du lịch được xếp hạng di sản thế giới của Australia

VOV.VN - Fraser - một hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới của Australia được UNESCO công nhận là di sản thế giới đang bị đe dọa xóa sổ do cháy rừng.