Australia: Tiêm vaccine cho thanh niên là giải pháp để chấm dứt phong tỏa

VOV.VN - Cơ quan y tế sẽ tập trung tiêm vaccine Covid-19 cho thanh niên tại thành phố Sydney, của Australia nhằm ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta khi đây là nhóm đối tượng di chuyển nhiều nhất và tiềm ẩn khả năng lây bệnh cho những người khác.

Chính quyền và cơ quan y tế của bang New South Wales đông dân nhất tại Australia đang lên kế hoạch ưu tiên tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho những người từ 20-40 tuổi bởi đây là nhóm đối tượng có nhiều khả năng lây lan virus nhất tại nơi làm việc, đặc biệt là ở các vùng nằm ở phía Tây Nam Sydney.

Theo thống kê của cơ quan y tế bang, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 vừa qua, tại khu vực điểm nóng dịch bệnh nằm ở phía Tây Nam thành phố Sydney, nhóm dân số từ 18-29 tuổi là những người mắc Covid-19 nhiều nhất. Tại các khu vực còn lại của vùng Sydney mở rộng, đây cũng là nhóm dân số bị nhiễm bệnh nhiều nhất, và tiếp đến là nhóm những người từ 30-49 tuổi.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian cho biết trọng tâm chính trong đợt tiêm chủng vaccine của bang trong tháng này sẽ là những người dân trong độ tuổi từ 20-40 bởi những người nằm trong nhóm tuổi này thường hay di chuyển nhiều nhất.

Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền bang hiện có số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày nhiều nhất tại Australia được đưa ra trong bối cảnh đang có ngày càng nhiều người trẻ tuổi tại Sydney đăng ký tiêm vaccine AstraZeneca. Nhu cầu tăng cao đã khiến chính quyền địa phương phải đề nghị liên bang cung cấp thêm 30.000 liều vaccine AstraZeneca chỉ trong 3 ngày gần đây.

Phát biểu vào hôm qua (2/8), người đứng đầu cơ quan điều phối vacccine của Australia Trung tướng John Frewen cho biết, theo kế hoạch hiện tại thì những người từ 30-39 tuổi dự kiến sẽ được tiêm vaccine từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, trước thực trạng những người trẻ tuổi thường xuyên di chuyển và nhu cầu vacccine của nhóm này đang tăng, có thể chính quyền liên bang sẽ phải điều chỉnh chiến lược vaccine.

Trong một diễn biến có liên quan khác, ngày hôm qua Thủ hiến Berejiklian cho biết bang New South Wales sẽ từng bước nới lỏng các quy định kiểm soát dịch bệnh đối với khu vực Sydney mở rộng sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từ 50% đến 60% đối với nhóm dân số trên 16 tuổi.

Tuy đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 16% dân số đủ điều kiện tiêm chủng của New South Wales nhận được đủ 2 liều vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Australia tư vấn cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta
Chuyên gia Australia tư vấn cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta

VOV.VN - Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đang khiến các nhà chức trách Australia đau đầu. Trước thực tế này, Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm Australia đã đưa ra khuyến nghị cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta.

Chuyên gia Australia tư vấn cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta

Chuyên gia Australia tư vấn cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta

VOV.VN - Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đang khiến các nhà chức trách Australia đau đầu. Trước thực tế này, Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm Australia đã đưa ra khuyến nghị cách sử dụng vaccine để ứng phó hiệu quả với biến thể Delta.

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi
Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em bị Covid-19, Australia quyết định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em yếu thế từ 12-15 tuổi.

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em bị Covid-19, Australia quyết định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em yếu thế từ 12-15 tuổi.

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 
Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mang biến thể Delta tiếp tục gia tăng tại các bang của Australia, trong đó nhiều bệnh nhân là thanh niên phải nhập viện điều trị và được chăm sóc đặc biệt. 

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mang biến thể Delta tiếp tục gia tăng tại các bang của Australia, trong đó nhiều bệnh nhân là thanh niên phải nhập viện điều trị và được chăm sóc đặc biệt.