Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Thông tin về kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine được Bộ Quốc phòng Australia đưa ra ngay sau khi kết thúc cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Theo đó, các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành làm việc với Ukraine để nắm bắt nhu cầu cụ thể và đưa ra phương án hỗ trợ tốt nhất trong thời gian tới.

Đầu tuần qua, Đại sứ Ukraine tại Australia, Vasyl Myroshnychenko, cũng đã kêu gọi Australia xem xét viện trợ thêm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster và một số trang bị vũ khí khác nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai các chiến dịch phản công Nga trong thời gian tới.

Trong khi đó, Australia tiếp tục khẳng định sự ủng hộ và các cam kết hỗ trợ dành cho Ukraine trong thời gian tới. Quy mô, chủng loại và thời gian cụ thể của các hoạt động viện trợ sẽ được hai bên nhanh chóng làm việc và xác định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Kể từ khi xung đột Ukraine diễn ra, Australia đã cam kết và triển khai cung cấp 60 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho quân đội Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự dành cho nước này. Ngay sau đó, quân đội Ukraine đã tuyên truyền Bushmaster như một biểu tượng cho sự hỗ trợ của Australia tại đây.

Bushmaster là dòng xe bọc thép hạng nặng của Australia, đã được cải tiến nhiều lần với nhiều tính năng ưu việt, có vỏ giáp đủ sức chống chịu tên lửa đạn đạo cấp 5 và có thể được trang bị các loại súng cối, súng máy hạng nặng cũng như các loại pháo cỡ nhỏ, có khả năng chuyên chở tối đa 10 binh sỹ và cơ động linh hoạt trên nhiều địa hình phức tạp.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Bushmaster đã đóng vai trò quan trọng giúp quân đội Ukraine giải phóng các phần của khu vực phía đông bắc Kharkiv. Sự hỗ trợ của Australia cũng như NATO và các quốc gia khác đã giúp Ukraine tăng cường năng lực giải quyết cuộc xung đột theo các điều kiện của riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên trầm trọng
Australia đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên trầm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo kết quả cuộc khảo sát quốc gia với sự tham gia của hơn 32.000 giáo viên và các nhà quản lý giáo dục tại Australia vừa qua, nước này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên chưa từng có ở tất cả các bậc, ngành giáo dục.

Australia đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên trầm trọng

Australia đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên trầm trọng

VOV.VN - Theo báo cáo kết quả cuộc khảo sát quốc gia với sự tham gia của hơn 32.000 giáo viên và các nhà quản lý giáo dục tại Australia vừa qua, nước này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên chưa từng có ở tất cả các bậc, ngành giáo dục.

Australia ủng hộ G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga
Australia ủng hộ G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga

VOV.VN - Sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 quyết định áp giá trần với dầu mỏ của Nga vào hồi đầu tháng 9/2022, Australia vừa bày tỏ việc ủng hộ quyết định này và kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự để hạ giá dầu toàn cầu.

Australia ủng hộ G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga

Australia ủng hộ G7 áp giá trần với dầu mỏ Nga

VOV.VN - Sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 quyết định áp giá trần với dầu mỏ của Nga vào hồi đầu tháng 9/2022, Australia vừa bày tỏ việc ủng hộ quyết định này và kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự để hạ giá dầu toàn cầu.

Australia điều chỉnh kế hoạch mua máy bay không người lái
Australia điều chỉnh kế hoạch mua máy bay không người lái

VOV.VN - Hôm qua (15/9), Phó Nguyên soái Không quân Hoàng gia Australia Robert Denney cho biết, Australia đang tiến đánh giá lại chiến lược quốc phòng và quyết định điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy bay không người lái.

Australia điều chỉnh kế hoạch mua máy bay không người lái

Australia điều chỉnh kế hoạch mua máy bay không người lái

VOV.VN - Hôm qua (15/9), Phó Nguyên soái Không quân Hoàng gia Australia Robert Denney cho biết, Australia đang tiến đánh giá lại chiến lược quốc phòng và quyết định điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy bay không người lái.

Australia xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất từ trước đến nay
Australia xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Australia hôm nay (16/9) vừa công bố khoản đầu tư hơn 47 triệu AUD cho việc xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất của nước này đặt tại bang Tây Australia.

Australia xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất từ trước đến nay

Australia xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Australia hôm nay (16/9) vừa công bố khoản đầu tư hơn 47 triệu AUD cho việc xây dựng nhà máy hydrogen lớn nhất của nước này đặt tại bang Tây Australia.