Ayutthaya của Thái Lan đối mặt với lũ lụt và cá sấu

Nước lũ đang dâng cao 2 m tại thành phố Ayutthaya cùng tình trạng hàng chục con cá sấu tại đây bị sổng chuồng.

Tổng số người thiệt mạng tại Thái Lan trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 5 thập kỷ qua đã lên tới 252 người. Trong đó thành phố lịch sử Ayutthaya nơi có nhiều đền thờ và lâu đài 400 năm tuổi – nằm cách thủ đô Bangkok 76 km cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.

Bảo tháp cổ tại Wat Chaiwatthanaram bị ngập trong nước hơn 2m (Ảnh: Bangkokpost)

Tình trạng úng lụt đang đe dọa tới nhiều khu di tích lịch sử của thành phố này, trong đó có ngôi đền cổ Wat Chaiwatthanaram 370 tuổi - một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Thái Lan. Các nhà chức trách địa phương đang phải khẩn trương ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp nhằm bảo vệ khu di tích này.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 7/10 đề nghị hỗ trợ chính phủ Thái Lan bảo vệ các khu di sản thế giới tại các tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. UNESCO đã thông báo với chính phủ Thái Lan là sẵn sàng giúp thành phố Ayutthaya đối phó với lũ lụt, đồng thời cam kết cung cấp hỗ trợ khẩn cấp nhằm cứu các di sản thế giới tại những khu vực bị ảnh hưởng nếu được yêu cầu.

Trong 1 diễn biến liên quan, các nhà chức trách cũng cho biết, các nhà máy công nghiệp tại thành phố Ayutthaya phải tạm thời phải đóng cửa kể từ ngày 7/10 tới hết thứ 3 tuần sau do ảnh hưởng của lũ lụt.

Ngoài ra, hiện có hàng chục con cá sấu bị xổng chuồng quận Bang Ban (Ayutthaya). Giới chức thành phố cảnh báo người dân không cố gắng bắt những con cá sấu này. Mặc dù thành phố Ayutthaya đang phải đối mặt với tình trạng nước lũ dâng cao tới 2 m, cộng thêm nỗi lo cá sấu sổng chuồng, nhưng người dân địa phương vẫn từ chối sơ tán do còn lo lắng về tài sản của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên