Bà Angela Merkel tái đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4

VOV.VN -Bà Merkel cùng các Bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội liên bang với sự có mặt của các nghị sĩ Quốc hội và Hội đồng liên bang.

Ngày 14/3, bà Angela Merkel đã tái đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 sau khi các nghị sĩ Đức tiến hành bỏ phiếu lựa chọn thành phần Chính phủ mới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: newzup.com).
Sau khi được Quốc hội Đức trước đó cùng ngày bỏ phiếu bầu làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 với 364 phiếu ủng hộ, 315 phiếu trống và 9 phiếu trắng, Thủ tướng Merkel cùng các Bộ trưởng đã được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bổ nhiệm chính thức.

Bà Merkel cùng các Bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội liên bang với sự có mặt của các nghị sĩ Quốc hội (Hạ viện) và Hội đồng liên bang (Thượng viện). Trong lễ tuyên thệ, bà Merkel cam kết sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc sau một thời gian dài tìm cách thành lập Chính phủ liên minh.

"Tôi thề sẽ cống hiến hết mình vì hạnh phúc của người dân Đức, thúc đẩy phúc lợi của họ, bảo vệ họ khỏi bị tổn hại, duy trì và bảo vệ hiến pháp và luật pháp của Liên bang, thực hiện nhiệm vụ của tôi một cách tận tâm và đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người” – bà Merkel cam kết.

Theo lịch trình, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Merkel tiến hành họp phiên đầu tiên của Nội các mới. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Merkel trên cương vị là Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 sẽ là Paris, nơi bà sẽ thảo luận về kế hoạch cải cách Liên minh Châu Âu (EU) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào 22-23/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng SPD đồng ý liên minh, kết thúc bế tắc chính trị tại Đức
Đảng SPD đồng ý liên minh, kết thúc bế tắc chính trị tại Đức

VOV.VN - Đa số thành viên đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đã bỏ phiếu thông qua thoả thuận thành lập chính phủ liên minh với các đảng CDU và CSU.

Đảng SPD đồng ý liên minh, kết thúc bế tắc chính trị tại Đức

Đảng SPD đồng ý liên minh, kết thúc bế tắc chính trị tại Đức

VOV.VN - Đa số thành viên đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đã bỏ phiếu thông qua thoả thuận thành lập chính phủ liên minh với các đảng CDU và CSU.

Dư luận quốc tế về kết quả bỏ phiếu của Đảng SPD, Đức
Dư luận quốc tế về kết quả bỏ phiếu của Đảng SPD, Đức

VOV.VN - 66% thành viên của SDP đã chấp thuận thoả thuận liên minh thành lập chính phủ mới với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). 

Dư luận quốc tế về kết quả bỏ phiếu của Đảng SPD, Đức

Dư luận quốc tế về kết quả bỏ phiếu của Đảng SPD, Đức

VOV.VN - 66% thành viên của SDP đã chấp thuận thoả thuận liên minh thành lập chính phủ mới với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). 

Ba đảng tại Đức chính thức ký thoả thuận lập chính phủ liên minh
Ba đảng tại Đức chính thức ký thoả thuận lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Ba đảng của Đức ngày 12/3 chính thức đặt bút ký thoả thuận thành lập chính phủ liên minh và sẽ sớm ra mắt chính phủ mới trong vài ngày tới.

Ba đảng tại Đức chính thức ký thoả thuận lập chính phủ liên minh

Ba đảng tại Đức chính thức ký thoả thuận lập chính phủ liên minh

VOV.VN - Ba đảng của Đức ngày 12/3 chính thức đặt bút ký thoả thuận thành lập chính phủ liên minh và sẽ sớm ra mắt chính phủ mới trong vài ngày tới.

Cố vấn kinh tế dứt áo ra đi- Nhà Trắng lục đục hơn mọi phỏng đoán
Cố vấn kinh tế dứt áo ra đi- Nhà Trắng lục đục hơn mọi phỏng đoán

VOV.VN - Cố vấn kinh tế của Chính phủ Mỹ Gary Cohn đệ đơn từ chức hôm 6/3, ghi tên mình vào danh sách các trợ thủ đắc lực của Tổng thống Trump rời Nhà Trắng.

Cố vấn kinh tế dứt áo ra đi- Nhà Trắng lục đục hơn mọi phỏng đoán

Cố vấn kinh tế dứt áo ra đi- Nhà Trắng lục đục hơn mọi phỏng đoán

VOV.VN - Cố vấn kinh tế của Chính phủ Mỹ Gary Cohn đệ đơn từ chức hôm 6/3, ghi tên mình vào danh sách các trợ thủ đắc lực của Tổng thống Trump rời Nhà Trắng.

Cận cảnh Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức XHCN và Tây Đức TBCN
Cận cảnh Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức XHCN và Tây Đức TBCN

VOV.VN - Bức tường Berlin - biểu tượng thời Chiến tranh Lạnh, chia tách thành phố Berlin giữa Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây).

Cận cảnh Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức XHCN và Tây Đức TBCN

Cận cảnh Bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức XHCN và Tây Đức TBCN

VOV.VN - Bức tường Berlin - biểu tượng thời Chiến tranh Lạnh, chia tách thành phố Berlin giữa Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây).

Chính phủ Đức bị tấn công mạng với quy mô chưa từng có
Chính phủ Đức bị tấn công mạng với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Theo giới chức Đức, vụ tấn công vẫn nằm trong tầm kiểm soát và đã bị phong tỏa.

Chính phủ Đức bị tấn công mạng với quy mô chưa từng có

Chính phủ Đức bị tấn công mạng với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Theo giới chức Đức, vụ tấn công vẫn nằm trong tầm kiểm soát và đã bị phong tỏa.