Bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang đặt bán đảo Triều Tiên vào “tình thế nguy kịch”.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (18/8) đã tiến hành tập trận trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ. Theo đánh giá của các nhà phân tích, vụ tập trận của Mỹ và Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.


Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc (Ảnh: PressTV)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ của cả hai bên nhằm kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước tình huống giả định xảy ra cuộc tấn công do Triều Tiên phát động.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sự kiện này chủ yếu được thực hiện bằng máy tính nhưng đây là lần đầu tiên cuộc tập trận đặt tình huống giả định đối phó với một mối đe doạ tấn công hạt nhân, sử dụng chiến lược răn đe thích hợp được đưa ra tại cuộc hội đàm quốc phòng thường niên Hàn - Mỹ năm ngoái. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận này sẽ diễn ra từ nay đến ngày 29/8 tới.

Triều Tiên  chưa có phản ứng gì sau vụ tập trận trên của Mỹ và Hàn Quốc. Song trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần kêu gọi ngừng cuộc tập trận này. Hôm qua (17/08), Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên đã nhận định rằng cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc năm nay, với sự tham gia của đông đảo các lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc, đang đặt bán đảo Triều Tiên vào “tình thế nguy kịch”.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng nhấn mạnh nếu cuộc tập trận vẫn được tiến hành thì họ sẽ thực hiện “một đòn tấn công phủ đầu không khoan nhượng mạnh mẽ nhất”, đồng thời cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả một cái giá đắt vì các động thái này.

Tuyên bố của Triều Tiên do phát thanh viên kênh truyền hình trung ương Triều Tiên công bố nêu rõ: “Chúng tôi tuyên bố sẽ mở một cuộc tấn công phủ đầu, không khoan nhượng và mạnh mẽ nhất theo cách của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào tính từ khi Mỹ và Hàn Quốc đe dọa triển khai cuộc tập trận chung”.

Cùng với tuyên bố trên, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng tạm thời chưa trả lời đề xuất mà Hàn Quốc đưa ra trước đó về việc đề nghị tổ chức đàm phán cấp cao với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Dư luận cho rằng, việc Triều Tiên không trả lời đề nghị trên là để phản ứng trước cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia, tuyên bố và động thái trên của các bên liên quan có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bà Oh Mee-jeong, thành viên tổ chức chống chiến tranh tại Hàn Quốc nhận định: “Cuộc tập trận chung Người Bảo vệ tự do Ulchi sẽ chỉ càng làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Điều mà mà các bên cần làm hiện nay là tiến hành đối thoại, phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy một hiệp ước hòa bình”.

Trong một diễn biến liên quan, Giáo hoàng Francis hôm nay (18/8) đã kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới Hàn Quốc sau khi chủ trì một buổi lễ cầu nguyện cho sự hoà giải giữa hai miền Triều Tiên. Tại buổi lễ được tiến hành tại nhà thờ Myeongdong ở thủ đô Seoul với sự tham gia của Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-Hye, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi hai miền Triều Tiên thống nhất lại với nhau thành “một gia đình, một dân tộc” trên tinh thần vị tha và hoà giải dân tộc.

Giáo hoàng nhấn mạnh: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự xuất hiện của các cơ hội đối thoại, gặp gỡ và giải quyết mọi bất đồng giữa hai miền Triều Tiên. Cầu chúc cho các khoản hỗ trợ nhân đạo sẽ đến được với những ai cần được giúp đỡ và cầu chúc các bên đều nhận ra rằng  tất cả mọi người Triều Tiên đều là “anh chị em trong một gia đình”.

Trước đó, trong những lời phát biểu đầu tiên khi tới Hàn Quốc, Giáo hoàng Francis cũng cho rằng hoà bình trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại “chứ không phải là các cuộc phô trương sức mạnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bỏ hình ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành khỏi tiền giấy
Triều Tiên bỏ hình ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành khỏi tiền giấy

Một số người suy đoán rằng, điều đó mở đường cho đương kim lãnh đạo Kim Jong-un thực sự cải cách nền kinh tế.

Triều Tiên bỏ hình ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành khỏi tiền giấy

Triều Tiên bỏ hình ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành khỏi tiền giấy

Một số người suy đoán rằng, điều đó mở đường cho đương kim lãnh đạo Kim Jong-un thực sự cải cách nền kinh tế.

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí
Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

VOV.VN - Việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

VOV.VN - Việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên bắn pháo về vùng biển phía Đông trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn
Triều Tiên bắn pháo về vùng biển phía Đông trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm nay (14/8) đã bắn hàng loạt quả đạn pháo vào vùng biển phía Đông.

Triều Tiên bắn pháo về vùng biển phía Đông trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Triều Tiên bắn pháo về vùng biển phía Đông trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm nay (14/8) đã bắn hàng loạt quả đạn pháo vào vùng biển phía Đông.

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn
Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

VOV.VN - Nước này đe dọa phía Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt bằng máu cho các động thái “chống hòa bình và chống dân tộc”.

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

Triều Tiên dọa “đánh phủ đầu” trước tập trận Mỹ- Hàn

VOV.VN - Nước này đe dọa phía Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt bằng máu cho các động thái “chống hòa bình và chống dân tộc”.

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên
Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Các bài diễn tập sẽ tập trung cải thiện, đa dạng hóa khả năng phòng thủ để có thể kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Các bài diễn tập sẽ tập trung cải thiện, đa dạng hóa khả năng phòng thủ để có thể kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc
Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù an ninh đã được "siết chặt" tại các thành phố, những vụ tấn công bạo lực vẫn xảy ra ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù an ninh đã được "siết chặt" tại các thành phố, những vụ tấn công bạo lực vẫn xảy ra ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Hàn Quốc lại đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên
Hàn Quốc lại đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên

VOV.VN - Theo phía Hàn Quốc, đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán là để thảo luận về những lợi ích chung giữa hai nước và các vấn đề nhân đạo.

Hàn Quốc lại đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên

Hàn Quốc lại đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên

VOV.VN - Theo phía Hàn Quốc, đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán là để thảo luận về những lợi ích chung giữa hai nước và các vấn đề nhân đạo.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

VOV.VN - Đây là loại tên lửa tầm ngắn với tầm bắn 220 km.  

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

VOV.VN - Đây là loại tên lửa tầm ngắn với tầm bắn 220 km.