Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên cần thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

VOV.VN - Việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Trong báo cáo mang tên “Chiến lược an ninh quốc gia”, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 13/8 tuyên bố, Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cần bắt đầu các cuộc thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin quân sự để đặt nền móng cho các cuộc đàm phán về một khuôn khổ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. 

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh AP)

Báo cáo gồm 8 chương về quốc phòng, thống nhất đất nước và ngoại giao nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu các cuộc thảo luận liên Triều vào một thời điểm thích hợp về việc kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin quân sự  nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ khí và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Theo báo cáo, vấn đề kiểm soát vũ khí thực tế sẽ được thúc đẩy một khi các bên đạt được bước tiến trong việc xây dựng niềm tin quân sự và vấn đề xây dựng khuôn khổ hòa bình sẽ được thảo luận một khi các điều kiện đã chín muồi.

Văn phòng phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, nước này có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt được thông qua ngày 24/5/2010 ngay khi các mối quan hệ liên Triều được cải thiện. Những biện pháp trừng phạt này được áp đặt sau khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm, theo đó cấm mọi hoạt động trao đổi liên Triều, ngoại trừ các vấn đề liên quan tới khu công nghiệp chung Kaesang. 

Phù hợp với các mối quan hệ được cải thiện giữa hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu công nghiệp Kaesang thông qua việc cho phép sự có mặt nhiều hơn của các công ty Hàn Quốc, cũng như tăng cường đầu tư và phát triển các sở hạ tầng như hạ tầng giao thông, liên lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên
Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

Hàn Quốc - Nhật Bản thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua một đại diện của Hàn Quốc về đàm phán 6 bên thăm Nhật Bản.

Hàn Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tài trợ cho các nhóm dân sự cung cấp hỗ trợ cho Triều Tiên trong các lĩnh vực nhất định như nông nghiệp, chăn nuôi và y tế. 

Hàn Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tài trợ cho các nhóm dân sự cung cấp hỗ trợ cho Triều Tiên trong các lĩnh vực nhất định như nông nghiệp, chăn nuôi và y tế. 

Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc về các hành động thù địch
Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc về các hành động thù địch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận hải quân chung thì lực lượng phòng vệ Triều Tiên sẵn sàng hành động.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc về các hành động thù địch

Triều Tiên cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc về các hành động thù địch

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận hải quân chung thì lực lượng phòng vệ Triều Tiên sẵn sàng hành động.

Triều Tiên bắn đạn pháo, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả
Triều Tiên bắn đạn pháo, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok: Nếu Triều Tiên bắn vào vùng phía Nam của đường ranh giới phía Bắc, chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả”.

Triều Tiên bắn đạn pháo, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả

Triều Tiên bắn đạn pháo, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok: Nếu Triều Tiên bắn vào vùng phía Nam của đường ranh giới phía Bắc, chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả”.

Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về vụ đảo tranh chấp
Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về vụ đảo tranh chấp

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 5/8 công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó khẳng định “Dokdo thuộc lãnh thổ Nhật Bản”.

Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về vụ đảo tranh chấp

Hàn Quốc triệu tùy viên quân sự Nhật Bản về vụ đảo tranh chấp

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 5/8 công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó khẳng định “Dokdo thuộc lãnh thổ Nhật Bản”.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán đoàn tụ gia đình bị ly tán với Triều Tiên
Hàn Quốc đề xuất đàm phán đoàn tụ gia đình bị ly tán với Triều Tiên

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra cùng ngày với cam kết của Hàn Quốc đóng góp hơn 13 triệu USD để hỗ trợ cho các bà mẹ và trẻ em tại Triều Tiên.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán đoàn tụ gia đình bị ly tán với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đàm phán đoàn tụ gia đình bị ly tán với Triều Tiên

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra cùng ngày với cam kết của Hàn Quốc đóng góp hơn 13 triệu USD để hỗ trợ cho các bà mẹ và trẻ em tại Triều Tiên.

Triều Tiên phản đối Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm vào Hàn Quốc
Triều Tiên phản đối Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm vào Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, việc đưa siêu hàng không mẫu hạm tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn là hành động “khiêu khích không thể tha thứ”.

Triều Tiên phản đối Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm vào Hàn Quốc

Triều Tiên phản đối Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm vào Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, việc đưa siêu hàng không mẫu hạm tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn là hành động “khiêu khích không thể tha thứ”.

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng
Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng

VOV.VN - Một website Triều Tiên hôm qua (11/7) tuyên bố lên án việc Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung.

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng

Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng

VOV.VN - Một website Triều Tiên hôm qua (11/7) tuyên bố lên án việc Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung.