Băng tuyết bao phủ 78% diện tích Nội Mông (Trung Quốc)

(VOV) -Tại khu vực Nội Mông, tuyết đã bao phủ 78% diện tích đất đai nơi đây và đã có 2 người chết.

Chính quyền địa phương Trung Quốc cho biết, nhiệt độ thấp kỷ lục trong suốt 30 năm và thảm họa băng tuyết xảy ra ở khu tự trị Nội Mông, nằm ở phía Bắc nước này, đã khiến 2 người chết và ảnh hưởng đến 770.000 người khác.

(Ảnh: Tân hoa xã)

Theo Cơ quan khí tượng khu vực Nội Mông, tuyết đã bao phủ 78% diện tích đất đai nơi đây, trong đó 82.000 km2 bị ngập dưới lớp tuyết dày khoảng 25 cm.

Hơn 3.700 cư dân đã được di dời và 260.000 người đang cần viện trợ khẩn cấp. Riêng ngày 4/1 vừa qua, tuyết dày đã làm chết gần 180.000 con gia súc, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 690 triệu nhân dân tệ (110 triệu USD)./.                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băng giá hoành hành tại Nga
Băng giá hoành hành tại Nga

Băng giá đang hoành hành tại khu vực Siberia và Viễn Đông của Nga với nhiệt độ ban đêm lên tới âm 54 độ C.

Băng giá hoành hành tại Nga

Băng giá hoành hành tại Nga

Băng giá đang hoành hành tại khu vực Siberia và Viễn Đông của Nga với nhiệt độ ban đêm lên tới âm 54 độ C.