Bangkok có nguy cơ ngập lụt cả thành phố

Đã có 4 quận ở Bangkok phải sơ tán người dân. Theo dự báo, từ ngày 28-30/10, triều cường ở sông Chao Phraya lên cao nhất

Trước tình hình nước ngập lụt ngày càng lan rộng bao vây thủ đô Bangkok cả 3 phía đông, tây và bắc, ngày 27/10, Thị trưởng Bangkok - ông Sukhumbhand Paribatra đã thông báo thêm 2 quận sơ tán khẩn cấp người dân tránh lũ, đó là quận Saimai và Thawi Wattana, nâng tổng số quận phải sơ tán dân thành 4 quận (gồm Saimai, Donmuaeng, Bangplat và Thawi Wattana).

Phát biểu với phóng viên báo chí, Thị trưởng Sukhumbhand Paribatra cho biết, trong 3 – 4 ngày tới sẽ thông báo thêm quận phải sơ tán dân. Tuy nhiên, ông Sukhumbhand cũng cho biết, chưa thể thông báo cụ thể quận nào vì hiện nay còn một khối nước hàng tỉ m3 sẽ chảy qua thủ đô Bangkok ra vịnh Thái Lan, do đó không thể dự đoán được khu vực cụ thể ngập và mức độ ngập nhiều hay ít.  

Bộ Quốc phòng Thái Lan lên kế hoạch cứu trợ người dân thủ đô, trong đó sẽ điều 50.000 quân, 1.000 xe ô tô và 1.000 tàu thuyền sẵn sàng cứu trợ người dân Bangkok và bảo vệ các địa điểm quan trọng.

Về phía Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC, người phát ngôn Trung tâm, ông Thongthong Chandhrasu thông báo, FROC cùng với quân đội và các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi Bangkok đến Trung tâm lánh nạn nếu nước ngập từ 1 – 1,5m. Trung tâm đặt ở 9 tỉnh gồm Kanchana Buri, Ratcha Buri, Phetcha Buri, Samut Sakhon, Chonburi, Chachowngsau, Nakhon Ratcha Sima, Nakhon Naijok và Samut Prakarn. Tuy nhiên đây là các biện pháp chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Sông Chao Phraya đoạn chảy qua thành phố Bangkok, gần chùa Phật Ngọc được gia cố bằng 3 lớp bao cát cao gần 2m, nước dâng cao gần tràn bờ, rò rỉ qua các khe của bao cát vào phía trong bờ bao. Máy bơm chuẩn bị sẵn sàng bơm nước trở ra sông. Hải quân triển khai nhiều tàu dọc con sông này.

Một lính hải quân cho phóng viên VOV biết, những ngày gần đây mực nước trên sông Chao Phraya dâng cao do triều cường cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhưng chưa vượt qua bờ bao cao 2,5 m. Anh này cho biết thêm, ngày 28/10 dự báo triều cường cao nhất, nước sông sẽ dâng cao đến 2,6 m. Hải quân đã triển khai tàu thuyền ở đây từ nhiều ngày trước bảo vệ người dân và khu vực quan trọng.

Hải quân triển khai ứng cứu

Bến Chang (bến con Voi), nơi ngày thường tàu thuyền ra vào tấp nập phục vận chuyển hành khách qua sông cũng như khách du lịch sông nước thăm các ngôi chùa cổ ven sông như Chùa Arun (Chùa Ban Mai - một ngôi chùa đẹp, nổi tiếng của Thái Lan) giờ đây đã trở thành biển nước.

Chợ bến Chang bị ngập

Người dân sống ven sông cho biết, mấy ngày nay nước sông dâng cao tràn bờ, ngập nhà dân và tràn ra đường. Anh Virot, nhân viên thành phố Bangkok đang làm nhiệm vụ mở cống cho dòng nước từ sông Chao Phraya chảy vào cho biết: “ Nước mới dâng cao từ 14h chiều 27/10. Nó chưa lên cao hết mức, sẽ dâng cao hơn. Ngày 26/10, nước ở sông Chao Phraya dâng cao nhất là trên 2m, chưa đến mức 2,4m. Hiện nước dâng cao 2m, nước thoát ra ngoài cũng có mà chảy vào trong nhà dân cũng có. Người dân sống quanh đây bị ảnh hưởng nhiều lắm. ”

Chính phủ Thái Lan mà đứng đầu là thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng với lãnh đạo thành phố Bankgok đang căng mình chống lũ, cứu Bangkok với nhiều biện pháp thoát nước ra hai hướng đông và tây. Tuy nhiên biện pháp này dường như hiệu quả chưa cao. Ngày 27/10, bờ bao con kênh Thawi  Wattana bị vỡ làm khu vực Thonburi của đô Bangkok  nhiều điểm bị ngập lụt. Bờ bao ngăn nước ở cửa số 5 sân bay Donmuaeng bị vỡ, nước tràn vào sân bay. Quận Domuaeng nước tiếp tục dâng cao ở mức 1,5m. Mỗi ngày ngập thêm 50cm, phương tiện đi lại duy nhất lúc này là thuyền.  

Thủ tướng Yingluck Shinawatra thừa nhận tình hình Bangkok rất nguy kịch, nhưng bà sẽ không nản chí, tiếp tục chiến đấu với lũ lụt vì người dân.

Còn Chủ tịch đảng Dân Chủ đối lập Abhisit Vejjajiva thì động viên bà Yingluck và các thành viên chính phủ hãy mạnh mẽ giải quyết công việc. Ông Abhisit nói: “Tôi mong thủ tướng và các thành viên chính phủ làm việc hết sức mình. Điều quan trọng là phải cung cấp thông tin sự thật, minh bạch. Có nhiều ý kiến đề xuất các biện pháp giải quyết, chính phủ nên giải thích với người dân về biện pháp giải quyết của mình để họ nắm được tình hình”.

Theo thông báo, trong các ngày từ 28-30/10, triều cường ở sông Chao Phraya lên cao nhất, cộng với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đang đổ về đe dọa ngập lụt thủ đô Bangkok, trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước. Người dân Bangkok chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cũng như lương thực, thực phẩm thiết yếu nín thở chờ dòng nước hung hãn sẽ đổ vào thủ đô bất cứ lúc nào nhưng cũng rất hy vọng ngập lụt sẽ nhanh chóng qua đi và cuộc sống trở lại bình thường.

Đại sứ quán Indonesia tại Thái Lan ra tuyên bố chính phủ Indonesia chia buồn với các nạn nhân lũ lụt trong khối ASEAN và trao tiền trợ giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó các nước Campuchia, Lào, Myanmar được nhận tiền trợ giúp là 400.000 USD; Việt Nam 500.000 USD và Thái Lan 1 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên