Bangkok khó thoát khỏi ngập lụt toàn thành phố

Chỉ huy Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt ông Pracha Phromnok biết, Thủ đô Bangkok có nguy cơ bị ngập toàn bộ, do nước tràn lên từ các đường cống.

Ngày 3/11, ông Pracha cũng thừa nhận khó kiểm soát nước dâng lên theo kiểu này, nhưng chính phủ sẽ làm hết sức mình. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Trung tâm thừa nhận khả năng xấu trong việc giải quyết tình hình lũ lụt ở Bangkok kéo dài gần 1 tháng qua.

Cùng ngày, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã thông báo thêm một quận phải sơ tán. Ông Sukhumbhand đã ra lệnh sơ tán toàn bộ dân ở quận Bangkhae và thông báo quận Jatuchak ở trong diện đe dọa ngập lụt, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán trẻ em, người già và người bệnh ra khỏi khu vực do nhiều con kênh ở Thủ đô Bangkok mực nước tiếp tục dâng cao, như kênh Prem Prachakorn, Bangken, kênh Bangsue, kênh Lad Phrao, kênh Maha Sawadee. 

Ông Sukhumbhand cũng thông báo quận Bangbon, Bangkoknoi và quận Phasi Charoen ở diện phải theo dõi chặt chẽ. Hiện 12 quận ở Bangkok phải sơ tán người dân, trong đó có quận phải sơ tán hết, có quận sơ tán từng phần. Các quận phải sơ tán gồm: Donmuaeng, Bangphlat, Saimai, Thavi Wattana, Laksi, Talingchan, Bangken, Bangkhe, Lad Phrao, Jatuchak, Khlong Sam Wa và Nongkhem.

Thủ tướng Yingluck cho biết nước ở thượng nguồn chảy về Bangkok giảm, nhưng nước ở thủ đô vẫn chưa giảm vì Bangkok vẫn đang ở trong thời kỳ triều cường. Thủ tướng cũng kêu gọi người dân không phá các bờ bao, nếu vi phạm sẽ bị sử lý nghiêm. Bà Yingluck cho biết sẽ triển khai giải quyết vấn đề  lũ lụt theo chỉ bảo của nhà Vua. Bà Yingluck khẳng định: “Tôi sẽ triển khai theo chỉ bảo của nhà Vua trong việc làm đường thoát nước ra biển. Tôi sẽ đưa vấn đề này ra Ủy ban xem xét để xây dựng một hệ thống thoát nước ổn định. Trước tiên, khẩn trương sửa chữa hệ thống đường xá để có thể nhanh chóng được sử dụng”.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân Chủ và là Chủ tịch phe đối lập tại Hạ viện Abhisit Vejjajiva thì cho rằng Thủ tướng nên khẩn trương giải quyết vấn đề lũ lụt, lập các đội chuyên trách xuống hiện trường theo dõi tình hình nước để thông báo cho người dân nếu cần thiết phải sơ tán. Ông Abhisit nhấn mạnh, mọi quyết định của Thủ tướng không nên phụ thuộc vào áp lực, mà phải giải quyết vấn đề theo tình hình.

Chính quyền Thành phố Bangkok đang gấp rút thoát nước ra biển càng nhiều càng tốt trước đợt triều cường mới vào giữa tháng 11, đúng dịp lễ hội thả hoa đăng - một phong tục truyền thống của người dân Thái Lan nhằm cảm ơn “Mẹ nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên