Bão Egay mạnh lên thành siêu bão, đe dọa đảo Luzon (Philippines)

VOV.VN - Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA) trong bản tin mới nhất cho biết cơn bão Egay, tên quốc tế là Doksuri sáng 25/7 đã mạnh lên cấp siêu bão, đe dọa miền bắc đảo Luzon với mưa lớn và gió mạnh.

Trong bản tin lúc 8h sáng nay (giờ địa phương), Egay cách thành phố Tuguegarao ở Cagayan 310 km về phía đông với sức gió cực đại 185 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 230 km/h. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h, siêu bão được dự đoán sẽ đổ bộ hoặc đi qua rất gần Quần đảo Babuyan - khu vực đông bắc lục địa Cagayan vào khoảng đêm nay hoặc ngày mai. Theo PAGASA, Egay đang ở gần cường độ cao nhất.

Cơ quan quản lý sân bay quốc tế Manila hôm 24/7 khuyến cáo người dân nên hủy các chuyến bay do điều kiện  thời tiết không thuận lợi vì tác động của cơn bão Egay. Một số hàng hàng không đã hủy một số chuyến bay do bão.

Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Vào tháng 12/2021, siêu bão Rai đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Egay là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới
Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão Egay có thể trở thành siêu bão vào ngày 24/07 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này.

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão Egay có thể trở thành siêu bão vào ngày 24/07 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này.

Bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17
Bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17

VOV.VN - Hiện tâm bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17

Bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17

Bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17

VOV.VN - Hiện tâm bão DOKSURI đang áp sát vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17

Chủ động ứng phó với bão Doksuri ở vùng biển phía Đông của Philippines
Chủ động ứng phó với bão Doksuri ở vùng biển phía Đông của Philippines

VOV.VN - Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Doksuri có cường độ mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17 đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines, cách đảo Luzon khoảng 420km về phía Đông.

Chủ động ứng phó với bão Doksuri ở vùng biển phía Đông của Philippines

Chủ động ứng phó với bão Doksuri ở vùng biển phía Đông của Philippines

VOV.VN - Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Doksuri có cường độ mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17 đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines, cách đảo Luzon khoảng 420km về phía Đông.