Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

VOV.VN - Bạo lực vừa bùng phát đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003.

Ngày 7/10, hàng chục nghìn người dân ở khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan kéo nhau rời bỏ nhà cửa, sau khi nơi này chứng kiến quân đội hai nước bắn súng cối đáp trả nhau liên tiếp trong hai ngày dọc theo biên giới hai nước. 

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người dân vùng Kashmir vì mất người thân do đạn pháo (ảnh: AP)

Theo báo cáo mới nhất, đã có ít nhất 9 dân thường thiệt mạng do trúng phải đạn pháo. Bạo lực vừa bùng phát  đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003. Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhà chức trách Ấn Độ đã sơ tán hàng chục nghìn người xuống các hầm ngầm địa phương và  nơi trú ẩn của Chính phủ.

Chứng kiến hỗn loạn bùng phát, người ta lo ngại rằng những gì đang diễn ra báo hiệu thời kỳ bạo lực quay trở lại tại khu vực tranh chấp này. Tháng 8 vừa qua, hơn 15.000 người buộc phải đi lánh nạn tạm thời để tránh bạo lực xảy ra tại khu vực đang tranh chấp này.

Ấn Độ thường xuyên cáo buộc Pakistan tiến hành bạo lực để tạo vỏ bọc cho các chiến binh ly khai xâm nhập vào  nước này, điều mà Pakistan luôn bác bỏ. Hiện hai nước vẫn duy trì lực lượng bán quân sự tại đường kiểm soát vùng tranh chấp.

Từ Washington (Mỹ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki cảnh báo Mỹ lo ngại về tình trạng bất ổn dọc theo đường kiểm soát, đồng thời kêu gọi Chính phủ hai nước tiến hành đối thoại để giải quyết vấn đề/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu
Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

Biểu tình bạo lực sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết một thanh niên da màu

VOV.VN - Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương trong các vụ đánh bom tại Thủ đô Kabul của Afghanistan sáng sớm 1/10.

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

Afghanistan: Bạo lực tăng ngay sau khi ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương trong các vụ đánh bom tại Thủ đô Kabul của Afghanistan sáng sớm 1/10.

Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine khi bầu cử Quốc hội đến gần
Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine khi bầu cử Quốc hội đến gần

VOV.VN -Trong những ngày qua, cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine khi bầu cử Quốc hội đến gần

Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine khi bầu cử Quốc hội đến gần

VOV.VN -Trong những ngày qua, cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Iran chỉ trích phương Tây làm gia tăng bạo lực tại Trung Đông
Iran chỉ trích phương Tây làm gia tăng bạo lực tại Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Iran Rouhani đã đổ lỗi cho “các cơ quan tình báo” chưa xác định và “một số nước” về tình trạng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực...

Iran chỉ trích phương Tây làm gia tăng bạo lực tại Trung Đông

Iran chỉ trích phương Tây làm gia tăng bạo lực tại Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Iran Rouhani đã đổ lỗi cho “các cơ quan tình báo” chưa xác định và “một số nước” về tình trạng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực...

Trung Đông: Bạo lực phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha
Trung Đông: Bạo lực phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha

VOV.VN - Bạo lực đẫm máu đang phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha, lễ hội của sự sẻ chia, tình yêu thương và lòng bác ái của Đạo Hồi.

Trung Đông: Bạo lực phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha

Trung Đông: Bạo lực phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha

VOV.VN - Bạo lực đẫm máu đang phủ bóng lên ngày đầu tiên của lễ Al Adha, lễ hội của sự sẻ chia, tình yêu thương và lòng bác ái của Đạo Hồi.