Bầu cử Iraq: Lực lượng an ninh bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq ngày 10/5 đã tham gia bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội của nước này.

Theo Ủy ban Bầu cử Cấp cao độc lập (IHEC) của Iraq, khoảng 940.000 binh sĩ quân đội và nhân viên cảnh sát ngày 11/5 đã tham gia bỏ phiếu sớm tại 494 điểm bỏ phiểu trên toàn quốc.

Lực lượng an ninh Iraq ngày 10/5 đã tham gia bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội của nước này. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử Iraq sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/5. Cuộc bầu cử lần này có khoảng 7.000 ứng cử viên, đại diện cho 205 tổ chức chính trị sẽ cạnh tranh để giành 329 ghế tại Quốc hội.

Đại diện truyền thông của cảnh sát thủ đô Baghdad, Đại tá Nibras Mohammed Ali cho biết, việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp lực lượng an ninh Iraq thực hiện được nhiệm vụ trong Ngày Bầu cử, đó là đảm bảo an toàn cho các cử tri.

Đại tá Nibras nói: “Quyết định cho phép nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm sẽ giúp họ thực hiện được nhiệm vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới. Nếu họ bỏ phiếu đúng ngày, thì công việc của họ và an ninh bầu cử sẽ bị ảnh hưởng, đồng nghĩa với sự an toàn của các cử tri không được đảm bảo. Chúng tôi đang tăng cường thu thập thông tin và thắt chặt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của các trung tâm bỏ phiếu. Chúng tôi đủ các khả năng như vậy”.

Hiện, giới chức an ninh Iraq đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tiềm ẩn nhằm vào cuộc bầu cử, trong bối cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo IS vẫn còn lẩn trốn đâu đó tại quốc gia Trung Đông này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Iran mưu đồ can thiệp bầu cử Iraq để gây ảnh hưởng ở Trung Đông
Mỹ tố Iran mưu đồ can thiệp bầu cử Iraq để gây ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Với cáo buộc mới nhất này, Mỹ đã nối dài danh sách các nước mà Iran muốn can thiệp nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông.

Mỹ tố Iran mưu đồ can thiệp bầu cử Iraq để gây ảnh hưởng ở Trung Đông

Mỹ tố Iran mưu đồ can thiệp bầu cử Iraq để gây ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Với cáo buộc mới nhất này, Mỹ đã nối dài danh sách các nước mà Iran muốn can thiệp nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông.

Iraq ấn định thời điểm bầu cử Quốc hội - khởi đầu mới nhiều khó khăn
Iraq ấn định thời điểm bầu cử Quốc hội - khởi đầu mới nhiều khó khăn

VOV.VN - Đây được xem là một bước đi “quan trọng” đầu tiên trong việc ổn định đất nước khi mà cuộc chiến chống IS tại Iraq đã kết thúc.

Iraq ấn định thời điểm bầu cử Quốc hội - khởi đầu mới nhiều khó khăn

Iraq ấn định thời điểm bầu cử Quốc hội - khởi đầu mới nhiều khó khăn

VOV.VN - Đây được xem là một bước đi “quan trọng” đầu tiên trong việc ổn định đất nước khi mà cuộc chiến chống IS tại Iraq đã kết thúc.

IS đe dọa tấn công các điểm bầu cử Quốc hội Iraq
IS đe dọa tấn công các điểm bầu cử Quốc hội Iraq

VOV.VN - IS cho biết sẽ tấn công các điểm bỏ phiếu tại Iraq trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến được tổ chức vào tháng tới.

IS đe dọa tấn công các điểm bầu cử Quốc hội Iraq

IS đe dọa tấn công các điểm bầu cử Quốc hội Iraq

VOV.VN - IS cho biết sẽ tấn công các điểm bỏ phiếu tại Iraq trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến được tổ chức vào tháng tới.

Iraq triển khai các biện pháp an ninh cao nhất cho bầu cử Quốc hội
Iraq triển khai các biện pháp an ninh cao nhất cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Iraq đã thắt chặt các biện pháp an ninh và nâng cao mức cảnh giới cao nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/5.

Iraq triển khai các biện pháp an ninh cao nhất cho bầu cử Quốc hội

Iraq triển khai các biện pháp an ninh cao nhất cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Iraq đã thắt chặt các biện pháp an ninh và nâng cao mức cảnh giới cao nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12/5.