Bầu cử Pakistan: Chưa thể có kết quả cuối cùng

VOV.VN - Người dân Pakistan đang chờ đợi kết quả bầu cử chính thức để xác định ai sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này.

Theo Ủy ban bầu cử Pakistan, với gần 50% số phiếu bầu được kiểm, đảng PTI (Tehreek-e-Insaf), còn được gọi là Phong trào Công lý Pakistan của cựu ngôi sao bóng chày Imran Khan, đang dẫn đầu với tỉ lệ cao hơn nhiều so với các Đảng phái còn lại.

Việc công bố kết quả chính thức bầu cử Pakistan bị chậm lại do "lỗi kỹ thuật" trong quá trình kiểm phiếu. Ảnh: Bdnews24

Dù kết quả bầu cử chính thức chưa thể công bố sớm như dự kiến ban đầu, song đã xuất hiện một số cáo buộc bầu cử gian lận từ Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan – Nawaz (PML-N) cầm quyền. Quá trình kiểm phiếu cũng đã bị tạm hoãn với lý do “lỗi kỹ thuật”.

Với 48% số phiếu bầu được kiểm, Phong trào Công lý Pakistan của Imran Khan đang dẫn đầu, với số ghế mà Đảng này dự kiến sẽ giành được tại Quốc hội mới (gồm 272 ghế) là 113 ghế. Tiếp theo là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan – Nawaz với 64 ghế được dự kiến, và Đảng nhân dân Pakistan (PPP) về thứ 3 với 42 ghế dự kiến trong Quốc hội mới.

Kết quả sơ bộ này đã không hề gây bất ngờ đối với giới chính trị và phân tích đã theo sát cuộc bầu cử tại Pakistan thời gian qua, bởi nó giống với các kết quả của các cuộc thăm dò trước bầu cử. Đa số người dân Pakixtan đều bày tỏ ủng hộ đối với ông Imran Khan, với phương châm tranh cử của ông này là “chống tham nhũng” mạnh mẽ.

Nhiều người dân ủng hộ Phong trào Công lý Pakistan tối qua đã đổ xuống đường ăn mừng khi nghĩ về một chiến thắng sớm. Trên trang twitter cá nhân, người phát ngôn của cựu ngôi sao bóng chày Imran Khan, Fawad Chaudhr viết: “Xin chúc mừng đất nước – một Pakistan mới! Thủ tướng Imran Khan”.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử, bởi vẫn còn hơn 50% số phiếu vẫn còn chưa được kiểm. Trong khi đó, quá trình kiểm phiếu lại diễn ra chậm chạp hơn so với dự kiến ban đầu khi xuất hiện các lỗi hệ thống. Thư ký Ủy ban Bầu cử Pakistan Babar Yaqoob khẳng định, đây chỉ là lỗi kỹ thuật và không có bất kỳ âm mưu hay áp lực nào khiến quá trình kiểm phiếu bị trì hoãn.

Dẫu vậy, theo người đứng đầu Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan – Nawaz (PML-N), Shehbaz Sharif – Đảng phái về thứ 2 theo như kết quả sơ bộ, đã lên tiếng bác bỏ mọi kết quả, dù chỉ là sơ bộ, với việc đưa ra cáo buộc gian lận trong bầu cử: “Chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Chúng tôi bác bỏ nó một cách tuyệt đối. Tôi là một người rất yêu hòa bình và là người muốn tiến lên phía trước. Tôi nói điều này để bạn có hiểu, đã có một sự gian lận trắng trợn đã xảy ra. Đây không chỉ là vấn đề ghế ngồi trong Quốc hội, hay là chính phủ hay phe đối lập, kết quả bầu cử là tương lai của một đất nước, là sự giao phó của người dân, hạnh phúc của người dân… Đây là một vấn đề lớn hơn”.

Ông Shehbaz Sharif là em trai của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, người đang bị bỏ tù với những tội danh tham nhũng. Ông Shehbaz Sharif được coi là một trong hai ứng cử viên hàng đầu của chức vụ Thủ tướng Pakistan trong nhiệm kỳ mới cùng với ông Imran Khan.

Dù ai là người sẽ trở thành tân Thủ tướng của Pakistan, đất nước Hồi giáo 207 triệu dân, sẽ đều phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng, tình hình kinh tế, y tế và giáo dục yếu kém. Về đối ngoại, nước này cũng đang phải đau đầu khi mà mối quan hệ đồng minh với Mỹ đang cho thấy những rạn nứt, với việc Washington cắt viện trợ quân sự sau khi cáo buộc Pakistan hậu thuẫn phiến quân Taliban ở quốc gia láng giềng Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong
IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

Kết quả bầu cử sơ bộ Pakistan: Đảng PTI đang dẫn đầu
Kết quả bầu cử sơ bộ Pakistan: Đảng PTI đang dẫn đầu

VOV.VN - Đây là một cuộc bầu cử được đánh giá là tối quan trọng với Pakistan, nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm.

Kết quả bầu cử sơ bộ Pakistan: Đảng PTI đang dẫn đầu

Kết quả bầu cử sơ bộ Pakistan: Đảng PTI đang dẫn đầu

VOV.VN - Đây là một cuộc bầu cử được đánh giá là tối quan trọng với Pakistan, nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận
Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Pakistan hôm nay (25/7) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Pakistan hôm nay (25/7) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn
Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP). 

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP). 

Kết quả bầu cử Pakistan bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến
Kết quả bầu cử Pakistan bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến

VOV.VN - Quá nhiều kết quả kiểm phiếu được chuyển đến trong cùng một thời điểm đã khiến Hệ thống RTS bị treo do quá tải.  

Kết quả bầu cử Pakistan bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến

Kết quả bầu cử Pakistan bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến

VOV.VN - Quá nhiều kết quả kiểm phiếu được chuyển đến trong cùng một thời điểm đã khiến Hệ thống RTS bị treo do quá tải.