Kết quả bầu cử sơ bộ Pakistan: Đảng PTI đang dẫn đầu

VOV.VN - Đây là một cuộc bầu cử được đánh giá là tối quan trọng với Pakistan, nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm.

Kết quả sơ bộ không chính thức sau cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan hôm qua (25/7) cho thấy, đảng PTI (Pakistan Tehreek - e - Insaf ) của ông Imran Khan đang dẫn đầu, trong khi người đứng đầu đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) Shahbaz Sharif đã bác bỏ kết quả cuộc bầu cử, thậm chí trước khi được công bố với cáo buộc có gian lận.

Kết quả sơ bộ không chính thức sau cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan cho thấy, đảng PTI đang dẫn đầu. Ảnh: Financial Express

Với 20% số phiếu bầu được kiểm, 4 kênh truyền hình địa phương cho biết đảng PTI đang dẫn trước, với ước tính giành được 107 đến 120 ghế trong quốc hội 272 ghế. Trong khi đó đảng cầm quyền của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif ước tính nhận được 42 đến 69 ghế. Người phát ngôn Đảng PTI bày tỏ tin tưởng vào kết quả cuộc bầu cử, với chiến thắng giành cho ông Imran Khan. Dự kiến kết quả đầy đủ sẽ được công bố trong sáng 26/7.

Đây là một cuộc bầu cử được đánh giá là tối quan trọng với Pakistan, nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm, với hy vọng mang lại những tiến bộ về kinh tế và ổn định cho quốc gia vốn nhiều bất ổn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử
Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một chính trị gia Pakistan đang đến nơi diễn thuyết chuẩn bị cho bầu cử địa phương.

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một chính trị gia Pakistan đang đến nơi diễn thuyết chuẩn bị cho bầu cử địa phương.

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử
Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Uỷ ban bầu cử Pakistan cho biết, nước này sẽ triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Uỷ ban bầu cử Pakistan cho biết, nước này sẽ triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong
IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận
Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Pakistan hôm nay (25/7) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

Ngày bầu cử Pakistan bị phủ bóng đen tấn công bạo lực và gian lận

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Pakistan hôm nay (25/7) bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn
Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP). 

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP).