Bệnh viện quá tải nghiêm trọng, Thái Lan tính phong toả thủ đô một tuần

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan cho biết, các quan chức đã thảo luận về việc phong toả thủ đô Bangkok trong một tuần để hạn chế sự di chuyển của người dân, qua đó giảm số ca mắc liên tục tăng cao trong hơn 2 tháng qua.

Theo Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm quản lý tình huống Covid-19, việc đề xuất phong toả thủ đô Bangkok đã được thảo luận trong cuộc họp của Trung tâm này hôm 23/6. Tuy nhiên, đề xuất phải được cân nhắc kỹ lưỡng bởi với việc phong toả thủ đô, các doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa số lượng lớn khiến người lao động có thể sẽ quay trở lại các tỉnh gây lo ngại về việc truyền bệnh.

Theo giới chức y tế, các bệnh viện tại Bangkok đã quá tải nghiêm trọng và việc phong toả thành phố là điều cần thiết để có thể giảm bớt số ca mắc mới. Đặc biệt, số giường bệnh chăm sóc đặc biệt (ICU) cho bệnh nhân nặng chỉ còn dưới 5% trong khi số bệnh nhân đang nguy kịch ngày càng tăng cao.

Mặc dù Thái Lan đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, tuy nhiên số lượng ca mắc mới không có dấu hiệu giảm xuống. Tỷ lệ mắc Covid-19 mới chiếm khoảng 10% tổng số ca xét nghiệm. Trong vài tháng qua, Bangkok và các tỉnh lân cận vẫn tiếp tục ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh mới mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng
Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cựu quân nhân đã xả súng tại bệnh viện dã chiến Covid-19 ở tỉnh Pathum Thani, cạnh thủ đô Bangkok khiến ít nhất hai người thiệt mạng.Tay súng này sau đó đã đầu hàng cảnh sát vào trưa nay 24/6.

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cựu quân nhân đã xả súng tại bệnh viện dã chiến Covid-19 ở tỉnh Pathum Thani, cạnh thủ đô Bangkok khiến ít nhất hai người thiệt mạng.Tay súng này sau đó đã đầu hàng cảnh sát vào trưa nay 24/6.

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca
Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (13/6) phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sau nhiều cáo buộc quốc gia này giữ vaccine cho riêng mình, gây gián đoạn nguồn cung tại thị trường Đông Nam Á.

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (13/6) phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sau nhiều cáo buộc quốc gia này giữ vaccine cho riêng mình, gây gián đoạn nguồn cung tại thị trường Đông Nam Á.

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần
Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang tích cực đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Trong khi đó, Malaysia quyết định duy trì lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa do số ca mắc bệnh này tiếp tục gia tăng mạnh.

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

Thái Lan đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19, Malaysia kéo dài  phong tỏa thêm 2 tuần

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang tích cực đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Trong khi đó, Malaysia quyết định duy trì lệnh phong tỏa thêm 2 tuần nữa do số ca mắc bệnh này tiếp tục gia tăng mạnh.