Biden nói bị các quan chức chính quyền Trump "làm khó" trong quá trình chuyển giao

VOV.VN - Ông Biden cho rằng đội ngũ của ông đã bị các quan chức do Tổng thống Trump bổ nhiệm trong các cơ quan chính phủ “làm khó” trong quá trình chuyển giao.

Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 28/12 cho biết đội ngũ chuyển giao của ông đã "gặp phải những rào cản" từ các lãnh đạo chính trị trong Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quản lý và Ngân sách trong quá trình làm việc với đội ngũ của chính quyền Tổng thống Trump.

"Chúng tôi không nhận được tất cả thông tin chúng tôi cần từ chính quyền đương nhiệm trong những vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. Theo tôi, đây là hành vi vô cùng thiếu trách nhiệm", ông Biden nhận định sau khi nhận được một bản thông tin tóm tắt từ các thành viên trong đội ngũ phụ trách an ninh quốc gia và xem xét chính sách đối ngoại của ông.

Tổng thống đắc cử cho biết đội ngũ của ông "cần một bức tranh rõ ràng về lập trường của chúng ta trên thế giới và các chiến dịch của chúng ta nhằm ngăn cản kẻ thù. Chúng tôi cần sự hiểu biết đầy đủ về kế hoạch ngân sách đang được triển khai ở Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác để tránh bất kỳ nhầm lẫn hoặc sơ hở nào mà các kẻ thù của chúng ta có thể lợi dụng".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhận định với CNN rằng có 3 bản tóm tắt trong tuần này dự kiến được chuyển cho đội ngũ của ông Biden, trong đó 2 bản là về vấn đề Covid-19 và bản còn lại là về vấn đề an ninh mạng.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller đã bảo vệ công việc chuyển giao của Lầu Năm Góc trong một thông báo hôm 28/12 rằng cơ quan này đã có 164 cuộc phỏng vấn với hơn 400 quan chức, đồng thời cho biết Lầu Năm Góc đã "cung cấp hơn 5.000 trang tài liệu – lớn hơn nhiều con số ban đầu mà đội ngũ chuyển giao của ông Biden yêu cầu".

Căng thẳng giữa Lầu Năm Góc và đội ngũ chuyển giao của ông Biden đã gia tăng những tuần gần đây về việc chuyển giao các tài liệu.

Tuần trước, ông Biden cho rằng Bộ Quốc phòng đã từ chối cung cấp thông tin cho đội ngũ của ông về cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các cơ quan chính phủ, cùng với các công ty công nghệ và kiểm toán của Mỹ. Trước đó, đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử cho biết họ không đồng ý với sự gián đoạn 2 tuần trong các cuộc thảo luận với các quan chức Lầu Năm Góc, bất chấp việc quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho biết 2 bên đã nhất trí sẽ tạm dừng trao đổi trong dịp nghỉ lễ.

Một quan chức trong đội ngũ chuyển giao nhận định với CNN rằng Bộ Quốc phòng tiếp tục "từ chối và trì hoãn" các cuộc gặp với các thành viên trong đội ngũ rà soát chính sách của ông Biden.

Ông Biden cho biết có một số vấn đề an ninh quốc gia cấp bách mà chính quyền của ông đang chuẩn bị xử lý khi ông nhậm chức vào tháng tới, trong đó có đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới phía nam của Mỹ. Tổng thống đắc cử cũng nhắc lại cam kết sẽ tách rời hoàn toàn khỏi chính sách ngoại giao cô lập của Tổng thống Trump và thay vào đó, tái xây dựng các liên minh trên toàn cầu cũng như hợp tác với các đối tác để giải quyết những vấn đề chung.

"Chúng tôi sẽ lấy lại niềm tin và sự tín nhiệm của thế giới", ông Biden khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo EU bắt tay Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi liên minh mạnh mẽ hơn
Lo EU bắt tay Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi liên minh mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Lời kêu gọi của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tới gần một thỏa thuận đầu tư riêng biệt với Trung Quốc.

Lo EU bắt tay Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi liên minh mạnh mẽ hơn

Lo EU bắt tay Trung Quốc, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi liên minh mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Lời kêu gọi của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tới gần một thỏa thuận đầu tư riêng biệt với Trung Quốc.

Thách thức chiến thắng của ông Biden tại Quốc hội: Tiền lệ đến từ đảng Dân chủ
Thách thức chiến thắng của ông Biden tại Quốc hội: Tiền lệ đến từ đảng Dân chủ

VOV.VN - Đảng Cộng hòa đã viện dẫn tiền lệ của đảng Dân chủ năm 2005 và năm 2017 để biện minh cho việc thách thức chiến thắng của ông Joe Biden khi Quốc hội họp để kiểm đếm lá phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021.

Thách thức chiến thắng của ông Biden tại Quốc hội: Tiền lệ đến từ đảng Dân chủ

Thách thức chiến thắng của ông Biden tại Quốc hội: Tiền lệ đến từ đảng Dân chủ

VOV.VN - Đảng Cộng hòa đã viện dẫn tiền lệ của đảng Dân chủ năm 2005 và năm 2017 để biện minh cho việc thách thức chiến thắng của ông Joe Biden khi Quốc hội họp để kiểm đếm lá phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 
Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.