Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo tăng cường phòng chống Covid-19  

VOV.VN - Ngày 20/3, bà Or Vandin, Quốc vụ khanh, đồng thời là Người phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 quyết liệt hơn nữa sau trường hợp một em bé 6 tuổi mắc Covid-19 phải nhập viện tối qua.

Theo bà Or Vandin, mỗi người dân Campuchia, đặc biệt là người lớn phải cùng nhau chống lại sự lây lan của dịch bệnh, nếu không ngay cả những em nhỏ cũng sẽ bị lây nhiễm. Không có gì tốt hơn là ở nhà, không đi ra ngoài nếu không có việc thật sự cần thiết. Nếu như phải ra ngoài thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Bà Or Vandin cho rằng “Covid-19 đang tấn công chúng ta và ngay cả đứa trẻ 6 tuổi cũng không ngoại lệ”.

Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia Or Vandin cũng khuyến cáo người dân ở thủ đô Phnom Penh không nên đi các tỉnh thành khác và ngược lại, tạm hoãn mọi hoạt động tập trung đông người không cần thiết, làm việc online và tiến hành cách ly nghiêm ngặt. Theo bà O Vandin, mọi người bây giờ cần đoàn kết cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và nếu như mọi người không thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch thì rất khó có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay.

Sáng 20/3, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 53 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 01 trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 1.623 trường hợp. Trong đó có 935 trường hợp đã bình phục và 3 trường hợp tử vong./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Tình hình COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu “nghiêm trọng”
WHO: Tình hình COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu “nghiêm trọng”

VOV.VN - Nhận định tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng được đưa ra sau khi Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong trong ngày 19/3.

WHO: Tình hình COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu “nghiêm trọng”

WHO: Tình hình COVID-19 tại Campuchia có dấu hiệu “nghiêm trọng”

VOV.VN - Nhận định tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng được đưa ra sau khi Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong trong ngày 19/3.

Việt Nam và Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Việt Nam và Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, Việt Nam và Campuchia đã và đang chung tay phòng chống, ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Việt Nam và Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Việt Nam và Campuchia chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Với phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, Việt Nam và Campuchia đã và đang chung tay phòng chống, ngăn chặn đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2
Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).  

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).