Brazil căng thẳng vì cựu Tổng thống Lula da Silva không ra trình diện

VOV.VN - Sau thời hạn tự nguyện ra trình diện, nếu ông Lula da Silva không có mặt thì cơ quan chức năng Brazil có 1 giờ để tiến hành các thủ tục bắt giữ.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đến nay vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng mặc dù thời hạn chót theo lệnh bắt giữ của tòa án đưa ra đã kết thúc.

Đông đảo người ủng hộ cựu Tổng thống Lula da Silva đã tập trung bên ngoài trụ sở của Công đoàn ngành luyện kim ở ngoại ô thủ đô Sao Paulo. Ảnh: Getty Images

Nguồn tin cảnh sát Brazil cho biết, cựu Tổng thống 72 tuổi này buộc phải ra trình diện cơ quan pháp luật để thụ án 12 năm tù vì tội tham nhũng.

Theo lệnh của thẩm phán Sergio Moro đưa ra hôm 5/4, ông Lula da Silva phải ra trình diện trước 17 giờ ngày 6/4 (giờ địa phương), tức 3 giờ sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên hiện ông Lula da Silva vẫn đang có mặt tại trụ sở của Công đoàn ngành luyện kim ở ngoại ô thủ đô Sao Paulo.

Người phát ngôn cảnh sát Brazil cho biết, hiện cơ quan chức năng đang đàm phán với nhóm luật sư biện hộ cho ông Lula da Silva trước khi thực thi bất kỳ phương án bắt giữ nào.

Luật pháp Brazil quy định, sau thời hạn được phép tự nguyện ra trình diện, nếu ông Lula da Silva không có mặt thì cơ quan chức năng sẽ có thời gian 1 giờ để tiến hành các thủ tục bắt giữ.

Hiện có hàng nghìn người ủng hộ nhà lãnh đạo cánh tả này đã tập trung bên ngoài tòa nhà ở Sao Bernardo do Campo-nơi ở cựu Tổng thống, để ngăn cản cơ quan chức năng bắt giữ ông.

Cựu Tổng thống Lula da Silvan bị kết kết án 12 năm và 1 tháng tù giam, với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Ông đang là ứng cử viên của đảng PT tham gia cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya
Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông sẽ chiến đấu tới cùng để chứng minh mình “vô tội”.

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

Cựu Tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Libya

VOV.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông sẽ chiến đấu tới cùng để chứng minh mình “vô tội”.

Tòa án Tối cao Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva
Tòa án Tối cao Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Phán quyết của tòa án cũng đồng thời từ chối lời đề nghị được tại ngoại của cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Tòa án Tối cao Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva

Tòa án Tối cao Brazil kết án 12 năm tù cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Phán quyết của tòa án cũng đồng thời từ chối lời đề nghị được tại ngoại của cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Dư luận Hàn Quốc sau phán quyết về cựu Tổng thống Park Geun-hye
Dư luận Hàn Quốc sau phán quyết về cựu Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Hơn 200 người ủng hộ bà Park Geun-hye đã tập trung bên ngoài tòa án kêu gọi chấm dứt cái gọi là “sự trả thù mang động cơ chính trị” nhằm vào bà.

Dư luận Hàn Quốc sau phán quyết về cựu Tổng thống Park Geun-hye

Dư luận Hàn Quốc sau phán quyết về cựu Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Hơn 200 người ủng hộ bà Park Geun-hye đã tập trung bên ngoài tòa án kêu gọi chấm dứt cái gọi là “sự trả thù mang động cơ chính trị” nhằm vào bà.

Hàn Quốc bắt khẩn cấp cựu Tổng thống Lee Myung-bak
Hàn Quốc bắt khẩn cấp cựu Tổng thống Lee Myung-bak

VOV.VN - Nếu bị kết tội với tất cả những cáo buộc của tòa án, ông Lee Myung-bak sẽ chịu mức án 45 năm tù.

Hàn Quốc bắt khẩn cấp cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Hàn Quốc bắt khẩn cấp cựu Tổng thống Lee Myung-bak

VOV.VN - Nếu bị kết tội với tất cả những cáo buộc của tòa án, ông Lee Myung-bak sẽ chịu mức án 45 năm tù.