Brazil công bố hoá thạch loài cá sấu thời tiền sử

Các nhà cổ sinh vật học Brazil vừa công bố hoá thạch của một loài cá sấu thời tiền sử từng sống ở bang Sao Paulo cách đây 90 triệu năm

Điều ngạc nhiên là chúng sống trong điều kiện môi trường bất thường là khô và nóng, chứ không giống như những loài cá sấu khác thường thấy ở những vùng nóng và ẩm.

Cá sấu dài 2 mét, nặng khoảng 120 kg sống ở cuối Kỷ Phấn trắng. Mặc dù chỉ có các mảnh vỡ hoá thạch được khai quật nhưng, các nhà nghiên cứu Trường đại học Rio de Janeiro tìm cách ghép nối hoàn chỉnh bộ xương của chúng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, loài cá sấu mới này có những cấu trúc mà không loài nào có để tránh những động vật ăn thịt lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên