Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ngoại trưởng 2 nước Nga-Mỹ, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, theo sáng kiến của phía Mỹ, Ngoại trưởng Nga XSergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken vừa có điện đàm về tình hình Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng S.Lavrov đã nói rằng, quân đội Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế, tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và các mục tiêu của họ sẽ đạt được. Đồng thời, như Bộ trưởng nhấn mạnh, “việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ucraina chỉ kéo dài xung đột và nhân lên tổn thất".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng đã nói với Ngoại trưởng Mỹ A. Blinken về các chi tiết của các thỏa thuận lương thực ở Istanbul-Thổ nhĩ kỳ. Đó là thỏa thuận trọn gói được ký vào ngày 22/7 để vận chuyển ngũ cốc Ukraine từ các cảng Biển Đen và thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Ông Lavrov  nhấn mạnh rằng, tình hình đang phức tạp bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, và những lời hứa của Mỹ sẽ cung cấp miễn trừ thích hợp cho việc cung cấp thực phẩm của Nga vẫn chưa được thực hiện. Theo ông, việc "tập thể phương Tây" sử dụng vấn đề này vào lợi ích địa chính trị của họ là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Lavrov cũng đề nghị về vấn đề trao đổi tù nhân quay trở lại chế độ “ngoại giao thầm lặng”.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, gọi cuộc trò chuyện là "cởi mở và thẳng thắn." Theo ông, ông đã cảnh báo Ngoại trưởng Lavrov về ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Matxcơva, nếu một số khu vực của Ukraine sáp nhập vào Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ trong cuộc trò chuyện đã kêu gọi Matxcơva chấp nhận ý kiến ​​của Mỹ về việc trao đổi các công dân bị giam giữ.

Trước đó, được biết, Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) đã bắt đầu thành lập một ủy ban để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập Liên bang Nga. Việc này sẽ diễn ra đồng thời với Cộng hòa nhân dân Lugansk(LPR).

 Ngoài ra, ông Vladimir Rogov, một thành viên hội đồng chính của chính quyền khu vực Zaporozhye cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, một cuộc trưng cầu ý dân về cơ chế của khu vực này có thể được tổ chức vào nửa đầu tháng 9. Ông nói rõ rằng, rất có thể cuộc trưng cầu ở vùng Zaporozhye và Kherson sẽ được tổ chức đồng thời, trong cùng một ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng
Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn
Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.